Xã hội

Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 ra quân huấn luyện năm 2024

Nguyễn Trung Trực 01/03/2024 20:54

Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 nhằm tiếp tục thực hiện “Năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh”.

Ngày 1/3, tại tỉnh Bình Dương, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024.

Dự và chỉ đạo buổi lễ có Đại tá Đỗ Văn Lực - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 4.

Cùng tham dự có đại diện 4 cơ quan Quân đoàn và hơn 700 cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp Sư đoàn.

1..jpg
Duyệt đội ngũ tại buổi lễ.

Năm 2023, Sư đoàn 7 đã làm tốt công tác chuẩn bị, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch huấn luyện đã phê duyệt.

Kết quả kiểm tra kết thúc, các khoa mục đều đạt khá, giỏi, có nhiều nội dung khá hơn năm 2022 như giáo dục chính trị, huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh của chiến sỹ mới, huấn luyện và tổ chức diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cấp cho lực lượng dự bị động viên đạt giỏi, diễn tập chỉ huy - cơ quan các cấp bài bản hơn, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

2-.jpg
Đội hình các khối dự lễ.

Quá trình huấn luyện đã thể hiện trình độ tổ chức chỉ huy của cán bộ các cấp được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Bên cạnh đó, Sư đoàn đã làm tốt công tác vận động quần chúng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Bình Phước, được chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao.

Năm 2024, Sư đoàn tiếp tục thực hiện “Năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh”, đúng lộ trình theo Nghị quyết số 230 của QUTW và Kế hoạch 1228 của Bộ Quốc phòng về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo...

3(3).jpg
Đại tá Đỗ Văn Lực tặng cờ và bằng khen cho các tập thể đạt thành tích cao trong công tác huấn luyện năm 2023.

Nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Sư đoàn là huấn luyện lực lượng dự bị động viên, huấn luyện cán bộ khung A, được Bộ Tư lệnh Quân đoàn giao nhiệm vụ huấn luyện 323 chiến sĩ mới cho Bộ Tổng Tham mưu, Tổng Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh 86, Trường Quân sự, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật và của Sư đoàn. Tập trung xây dựng Sư đoàn "Vững mạnh toàn diện", “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đỗ Văn Lực biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Sư đoàn 7 đạt được trong năm qua.

Đồng chí tin tưởng rằng, với bề dày truyền thống của Sư đoàn 7 Hai lần Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và những thành tích trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu thời gian qua, thời gian tới, cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 7 sẽ đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4..jpg
Ký kết thi đua.

Đại tá Đỗ Văn Lực giao nhiệm vụ cho Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 7 bước vào mùa huấn luyện năm 2024 tổ chức giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững đường lối, quan điểm nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ của Quân đoàn...

Tổ chức huấn luyện đúng phương châm, nguyên tắc, kết hợp cả quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật theo nhiệm vụ, sát với đối tượng, địa bàn tác chiến, phù hợp với khả năng tổ chức, biên chế trang bị hiện nay.

Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị với rèn luyện sức khỏe, bản lĩnh chiến đấu, sẵn sàng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong các điều kiện, tình huống có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

Đại tá Đỗ Văn Lực lưu ý kết quả kiểm tra các khoa mục huấn luyện đối với cán bộ các cấp phải phấn đấu đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Quá trình trước trong và sau huấn luyện, nhất là kiểm tra 3 tiếng nổ của chiến sỹ mới, kiểm tra bắn súng các khoa mục cho các đối tượng, đơn vị phải tổ chức chỉ huy chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình, quy tắc bảo đảm an toàn tuyệt đối.

5(2).jpg
Đại tá Đỗ Văn Lực động viên chiến sĩ mới nhập ngũ vào sư đoàn.

Cạnh đó, duy trì tốt chế độ kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện; các chế độ trực, học tập, huấn luyện, công tác, xây dựng đơn vị...

Song song đó, quán triệt, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới…

Đặc biệt, thực hiện “7 dám” theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dịp này, Sư đoàn 7 cũng phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) với chủ đề: “Tiếp bước Chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 Nhất” từ ngày 1/3 - 7/5/2024.

Năm 2023, Sư đoàn 7 được Bộ Tư lệnh Quân đoàn đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xếp thứ Nhì khối thi đua 3 Sư đoàn và Trường Quân sự, được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua; có 2 Trung đoàn (eBB165 và eBB209) được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi".

6/7 tập thể cấp Trung đoàn và cơ quan Sư đoàn được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn tặng Danh hiệu Đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; 1 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Quân đoàn; 9 đơn vị được tặng Danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, và nhiều tập thể, cá nhân đạt Danh hiệu đơn vị tiên tiến, Bằng khen, Giấy khen của các cấp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 ra quân huấn luyện năm 2024