Số người chết trong vụ động đất Nepal đã vượt qua con số 3.200

Hoàng Kim| 27/04/2015 16:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một quan chức Chính phủ Nepal hôm nay (27/4) cho biết, số người chết do trận động đất lớn nhất trong vòng 80 năm qua tại Nepal hôm 25/4 đã vượt qua con số 3.200 người.

 Số người chết trong vụ động đất Nepal đã vượt qua con số 3.200

Một người dân khóc bên bức tượng phật bị đổ nát tại Bhaktapur, Nepal

Sáng thứ 2 (27/4), Giám đốc bộ phận Quản lý thảm họa quốc gia Nepal, Rameshwor Dangal báo cáo, số người chết trong trận động đất đã tăng lên 3.326 người và 6.500 người khác bị thương. Ngoài ra, còn rất nhiều người bị chôn vùi trong đống đổ nát.

Bên cạnh đó, 90 người tại các nước láng giềng Ấn Độ và Trung Quốc thiệt mạng. Trong đó, có 67 người Ấn Độ, phần lớn tại tại bang Đông Bihar.

Theo lực lượng cứu hộ, con số thương vong còn có thể tiếp tục tăng.

Trong khi đó, tại khu vực núi Everest – mái nhà của thế giới, ít nhất 22 người thiệt mạng và hơn 200 người mất tích, theo báo cáo của chính quyền địa phương. Còn theo Bộ Du lịch Nepal, khoảng 1.000 người, trong đó có gần một nửa là người nước ngoài có mặt tại khu vực này khi thảm họa xảy ra.

Trong suốt ngày 26/4, Nepal và đặc biệt là Thủ đô Katmandou vẫn liên tục phải hứng chịu những cơn dư chấn mạnh. Đã có tới 30 cơn dư chấn cường độ thấp được ghi lại, theo Cục Khảo sát địa chất Mỹ.

Đáng lo lắng hơn nữa, trong sáng nay (27/4), Nepal tiếp tục hứng thêm một trận động đất mạnh 6,7 độ Richter. Trận động đất này khiến Thủ đô New Delhi, Ấn Độ, cách đó 800 km về phía Tây cũng có thể cảm nhận được.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Số người chết trong vụ động đất Nepal đã vượt qua con số 3.200