Bỏ quy định cấm ca sĩ hát "nhép"; Thêm cơ quan có quyền cấp sổ đỏ; Nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham nhũng sẽ được miễn tử hình... là những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 2/2021.
Bằng thủ đoạn làm giả sổ đỏ, sau đó tìm người dân có nhu cầu mua đất, người môi giới để chào bán đất với giá thấp hơn giá thị trường, băng nhóm gồm 4 đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại số tiền gần 13 tỷ đồng.
Người đàn ông ở Ninh Bình mua số lượng lớn vũ khí thô sơ, đồ chơi tình dục từ cửa khẩu Tân Thanh – Lạng Sơn về để bán kiếm lời. Khi đối tượng này đang trên đường mang cho khách thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.
Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Thị Kim Phú (SN 1975, trú tại làng Jút 2, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Chiều 24/9, tại trụ sở Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã chủ trì buổi họp báo giới thiệu Đề án “Cải cách Mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu”.
Ngày 27/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trương Thị Thanh Thùy (SN 1979, ở Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Ngày 27/8, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã có báo cáo UBND quận, Văn phòng ĐKĐĐ TP Đà Nẵng và chuyển hồ sơ qua cơ quan công an vụ nhân viên mang sổ đỏ cho người dân mượn.
Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an triệt phá đường dây làm giả tài liệu, bằng cấp, con dấu, biển số xe quy mô lớn.
Sau một ngày xét xử, sáng nay (25/8), HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên án và giữ nguyên hình phạt với các bị cáo trong vụ án làm giả hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Ba Vì (Hà Nội).
Chiều 24/8, đại diện VKS đã nêu quan điểm luận tội và đề nghị HĐXX phúc thẩm giữ nguyên hình phạt với các bị cáo trong vụ án làm giả hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Ba Vì (Hà Nội).
Ngày 24/8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án làm giả hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tại huyện Ba Vì (Hà Nội). Phiên tòa được mở do cả 3 bị cáo trong vụ án đều có đơn kháng cáo.
Mặc dù đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, tuy nhiên UBND thị xã Phú Thọ lại lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện gây ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân.
Năm lần bảy lượt" đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thị xã Phú Thọ để làm thủ tục sang tên sổ đỏ, anh Phú và bên bán đều được hướng dẫn về UBND phường làm thủ tục nộp hồ sơ, tuy nhiên khi ra phường lại bị từ chối không giải quyết.
Mua đất đã 10 năm nay, các nghĩa vụ tài chính đều hoàn tất theo quy định, thế nhưng đến nay gia đình anh Võ Đình Hiển trú tại xóm Hồng Lĩnh, xã Đức Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) vẫn chưa được cấp “bìa đỏ”.