Bảo vệ người tiêu dùng

Siết “cửa ngõ” logistics, ngăn hàng vi phạm

Hoàng Hà • 07/10/2026 15:26

Các đối tượng có thể lợi dụng dịch vụ logistics để vận chuyển hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhập lậu. Trước thực tế này, Công an Quảng Ninh phối hợp doanh nghiệp tăng cường kiểm soát hàng hóa ngay từ khâu tiếp nhận.

Ngày 6/10, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Quảng Ninh tổ chức phổ biến pháp luật và thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Nhật Tín - Chi nhánh Hạ Long.

Tại buổi làm việc, lực lượng Công an thông tin về phương thức, thủ đoạn lợi dụng dịch vụ vận chuyển để đưa hàng hóa vi phạm pháp luật đến nơi tiêu thụ. Các đối tượng có thể chia nhỏ hàng hóa, sử dụng tên giả, thay đổi thông tin người gửi, người nhận hoặc địa chỉ giao nhận nhằm che giấu nguồn gốc hàng hóa.

logistics
Lực lượng Cảnh sát kinh tế phổ biến pháp luật, thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự (Ảnh: Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Quảng Ninh).

Một số vụ việc được lực lượng chức năng thông tin để doanh nghiệp nhận diện rõ hơn các nguy cơ phát sinh trong quá trình vận chuyển.

Tại phường Việt Hưng, lực lượng Công an phát hiện số lượng lớn thuốc trừ cỏ giả cùng bao bì và phương tiện phục vụ việc đóng gói. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật”. Qua điều tra, các đối tượng khai nhận có sử dụng dịch vụ vận chuyển để giao hàng cho khách.

Trong một vụ việc khác, lực lượng Công an phát hiện Bùi Xuân Trường nhận, vận chuyển trái phép 100 cây thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất tại Bưu điện Bãi Cháy. Mở rộng điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện thêm 13 kiện thuốc lá do đối tượng đặt mua và gửi qua các bưu điện trên địa bàn.

Từ thực tiễn đấu tranh, Phòng Cảnh sát kinh tế hướng dẫn doanh nghiệp tăng cường kiểm soát thông tin người gửi, người nhận, nội dung hàng hóa, bao bì, nhãn hàng và các giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Trong quá trình tiếp nhận, vận chuyển, nếu phát hiện hàng hóa có dấu hiệu bất thường, doanh nghiệp cần yêu cầu bổ sung hóa đơn, chứng từ; trường hợp có dấu hiệu liên quan hàng cấm, hàng giả, hàng nhập lậu hoặc hành vi vi phạm pháp luật khác, kịp thời dừng tiếp nhận, xử lý theo quy trình và trao đổi với cơ quan Công an để được hướng dẫn.

Cùng với phổ biến quy định pháp luật, lực lượng Công an phối hợp doanh nghiệp thực hành kiểm tra, nhận diện các dấu hiệu bất thường của hàng hóa. Qua đó, từng bước nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và người lao động trong phòng ngừa, phát hiện vi phạm từ khâu vận chuyển.

Việc tăng cường phối hợp giữa lực lượng chức năng và doanh nghiệp logistics góp phần hạn chế nguy cơ các đối tượng lợi dụng hoạt động vận chuyển để đưa hàng hóa vi phạm pháp luật ra thị trường, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng môi trường kinh doanh logistics an toàn, lành mạnh trên địa bàn Quảng Ninh.

    Siết “cửa ngõ” logistics, ngăn hàng vi phạm
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO