Đời sống

Siết chặt quản lý hoạt động của bãi tập kết, kinh doanh cát sỏi

Thanh Phương 12/07/2024 - 08:28

Ngày 12/7, thông tin từ UBND TP Thanh Hoá cho biết, Chủ tịch UBND TP Thanh Hoá (tỉnh Thanh Hóa) đã có chỉ đạo khắc phục các tồn tại hạn chế sau kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các bãi tập kết, kinh doanh cát, sỏi có hành vi vi phạm trên địa bàn.

Cụ thể, giao Phòng Tài nguyên Môi trường (TNMT) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, quản lý đối với các bãi tập kết, kinh doanh cát, sỏi. Giám sát, đôn đốc việc thực hiện lắp đặt trạm cân đối với 10 đơn vị và các đơn vị chưa thực hiện việc cắm mốc giới đảm bảo theo quy định pháp luật.

Đội Kiểm tra quy tắc đô thị TP Thanh Hoá chủ trì, phối hợp với Công an TP Thanh Hoá, Phòng TNMT và các phòng, ban chức năng liên quan khẩn trương kiểm tra, tham mưu xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền về việc lấn, chiếm đất tại các bãi tập kết kinh doanh cát sỏi đã được Sở Xây dựng chỉ ra và tham mưu, báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá xử lý đối với các trường hợp vượt thẩm quyền, thời gian thực hiện xong trước ngày 30/7/2024.

mocat.jpg
Siết chặt quản lý các mỏ, bãi tập kết cát trên địa bàn TP Thanh Hóa

Đối với UBND các phường, xã có bãi tập kết kinh doanh cát, sỏi tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện hoạt động việc tập kết, kinh doanh cát đảm bảo đúng các quy định của pháp luật về đất đai, đê điều, xây dựng, môi trường, các chỉ đạo liên quan của UBND tỉnh Thanh Hoá và các quy định hiện hành khác.

Đôn đốc thực hiện các nội dung theo kết luận kiểm tra của Sở Xây dựng như: Lắp trạm cân, khôi phục mốc giới bãi, thanh thải hạ độ cao các bãi cát để không che khuất tầm nhìn kiểm soát lũ, kiểm tra xử lý theo thẩm quyền và báo cáo cấp trên các trường hợp vi phạm vượt quá thẩm quyền.

Các đơn vị có bãi tập kết, kinh doanh cát tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy định về đầu tư, đất đai, môi trường theo quy định, đồng thời phải khắc phục lắp dựng lại mốc theo quy định trước ngày 30/7/2024.

Đối với 10 đơn vị có bãi tập kết cát nhưng chưa lắp trạm cân: Bãi tập kết kinh doanh cát tại phường Tào Xuyên của Công ty TNHH Nga Sơn Phát, chưa lắp đặt trạm cân và các mốc giới bị vùi lấp; bãi tập kết kinh doanh cát tại phường Tào Xuyên của Công ty TNHH VLXD Tào Xuyên Hai chưa lắp đặt trạm cân và mất mốc.

Bãi tập kết kinh doanh cát tại phường Long Anh của Công ty TNHH MTV TM Tiến Tuyết chưa lắp đặt trạm cân; bãi tập kết VLXD tại phường Đông Hải của Công ty Cổ phần (CP) Đầu tư phát triển Lê Hoàng chưa lắp đặt trạm cân; bãi tập kết VLXD tại phường Đông Hải của Công ty CP Thương mại và Xây dựng Minh Đạt; bãi tập kết, kinh doanh cát tại phường Thiệu Khánh của Công ty TNHH Tuấn Minh.

Bãi tập kết, kinh doanh cát tại phường Thiệu Dương của Công ty CP Vĩnh An; bãi tập kết, kinh doanh cát tại phường Thiệu Dương của Công ty CP Dịch vụ thương mại tổng hợp Thuý Sơn; bãi tập kết VLXD tại xã Hoằng Đại của Công ty TNHH Khai thác Hải Nam; bãi tập kết VLXD tại phường Long Anh của Công ty CP Xây dựng Tiến Đạt, yêu cầu thực hiện lắp đặt trạm cân theo quy định trước ngày 30/9/2024.

Đối với 4 đơn vị đã tập kết cát bên ngoài khu vực đất thuê: Bãi tập kết kinh doanh cát tại phường Tào Xuyên của Công ty CP Vận tải - Xây dựng Hương Bình, khối lượng cát tập kết ra ngoài bãi 4.000m3; bãi tập kết kinh doanh cát tại phường Tào Xuyên của Doanh nghiệp Tư nhân Bắc Tào Xuyên với khối lượng cát tập kết ra ngoài bãi là 1.500m3.

Bãi tập kết kinh doanh cát tại phường Tào Xuyên của Công ty TNHH VLXD Tào Xuyên Hai với khối lượng cát tập kết ra ngoài bãi là 7.000m3; bãi tập kết kinh doanh cát tại phường Tào Xuyên của Công ty TNHH Nga Sơn Phát, khẩn trương vận chuyển, thu gom khối lượng cát ngoài mốc giới, hoàn trả mặt bằng.

Trước đó, Công lý có bài “Toàn bộ camera giám sát tại các bãi, mỏ cát, vật liệu xây dựng đồng loạt mất tín hiệu” phản ánh, trong bối cảnh giá vật liệu xây dựng khan hiếm, giá cả tăng cao và các cơ quan chức năng đang đẩy mạnh việc minh bạch hóa về hóa đơn, chứng từ thì bỗng dưng tất cả các camera giám sát tại các mỏ, bãi khoáng sản trên địa bàn TP Thanh Hóa “lăn ra ốm” không thể truyền được tín hiệu.

Các camera đồng loạt “lăn ra ốm” được lý giải là do vị trí các mỏ ở xa trung tâm, địa hình khu vực lắp phức tạp, các mỏ sát nhau nên dễ bị nhầm lẫn, đường điện và mạng còn phụ thuộc vào đơn vị được giám sát hoặc hộ dân gần mỏ. Một số mỏ các camera hoạt động không ổn định do thường xuyên mất điện hoặc trục trặc về đường truyền, nên không thể quan sát và kiểm đếm được sản lượng.

Thời gian qua, trên địa bàn Thanh Hóa giá cả của vật liệu xây dựng như cát, đất liên tục leo thang khiến nhiều đơn vị thi công “méo mặt”, liên sở đã nhiều lần vào cuộc rà soát, nắm bắt tình hình. Thế nhưng, độ vênh giữa giá theo hóa đơn và giá bán bên ngoài rất cao. Không ít đơn vị bán vật liệu nhưng lại không xuất hóa đơn, hoặc xuất với số lượng rất ít do nhiều nguyên nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Siết chặt quản lý hoạt động của bãi tập kết, kinh doanh cát sỏi