Đến 7h ngày 14/9, có 201 người được tiếp nhận, điều trị tại các cơ sở y tế ở Huế với triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm liên quan bếp ăn tập thể tại Công ty Scavi Huế.
Ngày 14/9, Sở Y tế TP Huế cập nhật tình hình vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra liên quan đến bếp ăn tập thể tại Công ty Scavi Huế thuộc Công ty TNHH MTV Huế Thành.

Theo Sở Y tế, sau khi tiếp nhận thông tin từ Trung tâm Y tế Phong Điền và Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2 về việc nhiều bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng nghi do ngộ độc thực phẩm, ngành y tế đã khẩn trương cử đoàn công tác phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, điều tra và lấy mẫu tại bếp ăn tập thể.
Tính đến 7h ngày 14/9, tổng cộng 201 trường hợp đã được tiếp nhận, điều trị tại hai cơ sở y tế trên địa bàn.
Trong đó, Trung tâm Y tế Phong Điền tiếp nhận 22 bệnh nhân, còn Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2 tiếp nhận 179 bệnh nhân.
Các bệnh nhân nhập viện với những triệu chứng chủ yếu như sốt, đau bụng, nôn ói và đi cầu phân lỏng. Chẩn đoán ban đầu là viêm dạ dày ruột cấp, nghi ngộ độc thực phẩm.
Theo báo cáo của Sở Y tế, đến thời điểm 7h ngày 14/9, đã có 32 bệnh nhân được xuất viện.
169 bệnh nhân còn lại đang tiếp tục được điều trị, chăm sóc và theo dõi tại Trung tâm Y tế Phong Điền và Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2. Tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân hiện tạm ổn định.

Sở Y tế đã phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung nguồn lực để điều trị, chăm sóc và theo dõi sức khỏe người bệnh; đồng thời yêu cầu các đơn vị thường xuyên cập nhật tình hình để phục vụ công tác xử lý vụ việc.
Cùng với công tác điều trị, ngành y tế đang phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân. Các mẫu bệnh phẩm và mẫu thực phẩm liên quan được lấy để phục vụ xét nghiệm, làm rõ nguồn gây bệnh.
Sở Y tế cho biết việc điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc vẫn đang được khẩn trương thực hiện theo quy định.
Trong thời gian này, các đơn vị liên quan được yêu cầu phối hợp chặt chẽ trong việc theo dõi sức khỏe người lao động, cung cấp thông tin về tình trạng bệnh nhân và thực hiện các biện pháp phòng ngừa nguy cơ phát sinh thêm trường hợp nghi ngộ độc.
Ngành y tế cũng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm, kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, bảo đảm vệ sinh trong quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển và bảo quản thực phẩm; thực hiện đầy đủ việc kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn.