Sau bão số 10, cảng Hòn La tan hoang, doanh nghiệp điêu đứng

Hoàng Oanh| 20/09/2017 08:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi bão số 10 đi qua, Khu kinh tế cảng Hòn La (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) trở nên tiêu điều. Một số doanh nghiệp điêu đứng bởi sự tàn phá nặng nề do bão gây ra.

Theo ghi nhận của PV, tại khu vực đang triển khai Dự án Kho xăng dầu của Công ty Cổ phần đầu tư DKC Hòn La (gọi tắt là DKC), tất cả hệ thống trụ, dây điện, tủ điện đã bị bão đánh hỏng. Các tường rào, đê chắn sóng, hệ thống thoát nước chính, bến cập tàu và nhà xưởng đã bị sóng biển đánh sập và hủy hoại nặng nề.

Sau bão số 10, cảng Hòn La tan hoang, doanh nghiệp điêu đứng

     Đê chắn sóng của Công ty DKC bị sóng biển đánh sập

Ông Nguyễn Trọng Tân, Phó GĐ Ban Quản lý Dự án DKC chia sẻ: “Tôi đã ở nhiều Khu vực Bắc Trung  Bộ, chứng kiến nhiều cơn bão lớn nhưng cơn bão số 10 vào Hòn La (Quảng Bình) lần này thật sự khủng khiếp. Công tác chuẩn bị ứng phó với bão ở địa phương khá tốt nên rất may không thiệt hại về người. Tuy nhiên, bão lần này khiến đơn vị thiệt hại rất lớn về mặt kinh tế".

Ông Tân cho biết thêm, hiện tại ở cơ sở ông vẫn chưa có điện để sử dụng. "Giờ phải khắc phục lại mặt bằng, hệ thống đường lưới điện, hai đường ống thoát nước chính..., việc này phải mất hàng tháng trời nên ảnh hưởng đến kế hoạch thực hiện dự án kho xăng dầu mà đơn vị đang thi công. Ước tính thiệt hại sơ bộ của công ty DKC do bão gây ra lên đến hơn 11 tỷ đồng", ông Tân chia sẻ.

Sau bão số 10, cảng Hòn La tan hoang, doanh nghiệp điêu đứng

Số quặng titan trên bãi còn lại đã bị lẫn các tạp chất khác 

Ông Tân cũng mong muốn, chính quyền địa phương hỗ trợ phần nào để doanh nghiệp sớm khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra. Đồng thời, hy vọng chính quyền tạo điều kiện hỗ trợ lãi suất vay vốn nhằm giảm thiểu thiệt hại cho doanh nghiệp và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoàn thành dự án kịp tiến độ.

Cũng tại kho bãi của Khu kinh tế Hòn La, hàng chục ngàn tấn quặng titan của Công ty Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình và Công ty Cổ phần Khoáng sản Hoàng Long đã bị sóng biển đánh trôi và lẫn tạp chất khác vào.

Ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Hoàng Long cho biết, mặc dù trước khi bão đến, lãnh đạo và nhân viên công ty đã tiến hành các biện pháp để ngăn ngừa các thiệt hại do bão gây ra, tuy nhiên, cơn bão này mạnh quá sức tưởng tượng, nên hàng chục ngàn tấn quặng titan lưu kho tại đây đã bị chìm gần hết xuống biển. Số quặng còn lại tại bãi thì bị lẫn các tạp chất khác vào.  Uớc tính thiệt hại ban đầu của hai đơn vị khoảng 20 tỷ đồng. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sau bão số 10, cảng Hòn La tan hoang, doanh nghiệp điêu đứng