Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
sắp xếp thôn
Quảng Ninh giảm hơn 800 thôn, bản, khu phố
Sau sắp xếp, Quảng Ninh còn 624 thôn, bản, khu phố, giảm 828 đơn vị, tương đương hơn 57% so với trước.
Tin địa phương
34/34 địa phương hoàn thành phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố
Theo Bộ Nội vụ, đến nay 34/34 địa phương đã hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố và đang tập trung triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm đúng tiến độ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.
Tuyên Quang rà soát phương án sắp xếp gần 3.800 thôn, tổ dân phố
Ban Chỉ đạo sắp xếp thôn, tổ dân phố tỉnh Tuyên Quang yêu cầu việc sắp xếp phải bảo đảm chặt chẽ, phù hợp thực tiễn, tạo đồng thuận trong nhân dân và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
Thanh Hóa công khai phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố
Thanh Hóa vừa công khai phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao hiệu quả quản trị cơ sở, thúc đẩy chuyển đổi số và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.
Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành sắp xếp lại thôn, bản, khu phố trước ngày 30/6
Thực hiện chủ trương của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương triển khai việc rà soát, sắp xếp lại các thôn, bản, khu phố trên địa bàn theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Ninh Bình: Định hướng tuyên truyền, triển khai sắp xếp thôn, tổ dân phố
Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, hành động trong toàn Đảng, hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân.
Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 6
Từ tháng 6/2026, hàng loạt chính sách mới liên quan đến năng lượng, giao thông, viễn thông và tổ chức bộ máy cơ sở chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý là việc triển khai bán xăng sinh học E10 trên toàn quốc, tích hợp chứng nhận đăng ký xe điện tử lên VNeID và yêu cầu xác thực lại SIM khi thay đổi thiết bị di động.
Cao Bằng đẩy nhanh sắp xếp thôn, tổ dân phố, nâng cao hiệu quả quản trị cơ sở
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng vừa ban hành Chỉ thị yêu cầu hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí người hoạt động không chuyên trách trước ngày 30/6, bảo đảm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị cơ sở.
Quy định mới về thôn, tổ dân phố: Hà Nội, TP.HCM phải đạt tối thiểu 500-700 hộ
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 185/2026/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Trong đó, nghị định quy định cụ thể tiêu chuẩn quy mô hộ gia đình đối với từng loại hình thôn, tổ dân phố ở các vùng miền trên cả nước.
Thái Nguyên siết tiến độ sắp xếp thôn, tổ dân phố và kiện toàn tổ chức cơ sở
UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các địa phương hoàn thành rà soát, xây dựng phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí đội ngũ người hoạt động không chuyên trách theo đúng lộ trình, bảo đảm công khai, dân chủ, phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Thanh Hóa: Sắp xếp lại hàng nghìn thôn, bản, tổ dân phố
Thanh Hóa đang triển khai đợt rà soát, sắp xếp quy mô lớn đối với hệ thống thôn, bản, tổ dân phố trên toàn địa bàn. Đây là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn đầu mối quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp trong giai đoạn mới.
Đề xuất thôn ở Hà Nội, TP.HCM phải có tối thiểu 500 hộ dân
Theo dự thảo Nghị định của Bộ Nội vụ, thôn tại Hà Nội và TP.HCM phải có từ 500 hộ gia đình trở lên, trong khi tổ dân phố phải đạt tối thiểu 700 hộ mới đủ điều kiện thành lập.
Bộ Nội vụ đề xuất mỗi thôn, tổ dân phố không quá 3 chức danh không chuyên trách
Theo dự thảo Nghị định mới, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố chỉ gồm 3 chức danh nhằm tinh gọn bộ máy ở cơ sở.
Sắp xếp lại thôn, tổ dân phố trên toàn quốc trước 30/6/2026
Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố sẽ được triển khai đồng bộ trên cả nước nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển trong giai đoạn mới.
Sắp xếp thôn, tổ dân phố phải thận trọng, không làm cơ học
Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố được đặt ra trong yêu cầu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân. Tuy nhiên, quá trình triển khai cần bảo đảm thận trọng, khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, tránh áp dụng máy móc.
Sắp xếp thôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, phù hợp thực tiễn
Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, phù hợp thực tiễn đang được định hướng nhằm giảm đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ở cơ sở, đồng thời bảo đảm phù hợp với đặc điểm từng địa bàn.
Xem xét tăng phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xóm
Trước khối lượng công việc ngày càng lớn trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cử tri tỉnh Ninh Bình đề nghị hoàn thiện chính sách, điều chỉnh tăng phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xóm. Bộ Nội vụ cho biết đang khẩn trương xây dựng dự thảo nghị định mới để trình Chính phủ xem xét.
Sắp xếp thôn, tổ dân phố ngay trong năm 2025
Việc sắp xếp các thôn, tổ dân phố ở xã, phường và người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố sẽ được triển khai đồng bộ, nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, gắn với mục tiêu tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả ở cơ sở.
Xem thêm