Chính trị

Sắp xếp thôn, tổ dân phố phải thận trọng, không làm cơ học

Trâm Trần 05/05/2026 - 20:40

Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố được đặt ra trong yêu cầu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân. Tuy nhiên, quá trình triển khai cần bảo đảm thận trọng, khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, tránh áp dụng máy móc.

Nội dung này được nêu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI diễn ra chiều 5/5 tại TP. Đà Nẵng. Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh việc sắp xếp thôn, tổ dân phố là yêu cầu khách quan nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; đồng thời phải được triển khai thận trọng, khoa học, phù hợp với đặc điểm từng địa phương, tránh thực hiện một cách cơ học.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri với sự tham gia cử tri của 3 phường Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hải Vân (TP. Đà Nẵng), nhiều ý kiến được phản ánh trực tiếp, tập trung vào các vấn đề hạ tầng, tổ chức quản lý và công tác cán bộ.

5-5-tiep-xuc-chieu11.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri tại TP. Đà Nẵng chiều 5/5.

Tại hội nghị, cử tri Phạm Ngọc Lãnh cho biết phường Hòa Khánh sau sáp nhập có diện tích hơn 40,9 km², dân số trên 128.000 người. Đây là khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh, tập trung nhiều doanh nghiệp và lực lượng lao động lớn, kéo theo áp lực về hạ tầng và tổ chức không gian đô thị.

Từ thực tiễn này, cử tri kiến nghị Trung ương và thành phố nghiên cứu đặt nhà ga hành khách của tuyến đường sắt tốc độ cao tại khu vực phía Bắc nút giao Bà Nà - Suối Mơ với đường cao tốc (Km701). Theo đánh giá, khu vực này có quỹ đất rộng, thuận lợi kết nối với các trục giao thông chính như đường Nguyễn Sinh Sắc, các tuyến đi Bà Nà Hills, khu đô thị lấn biển và trung tâm thành phố.

Cử tri cũng cho rằng vị trí đề xuất có khả năng kết nối đa phương tiện với sân bay quốc tế Đà Nẵng thông qua tuyến vành đai phía Tây 2. Phương án này được nhìn nhận có thể góp phần giảm áp lực giao thông so với việc đặt ga trong khu vực đông dân cư.

Một điểm đáng chú ý là đề xuất phát triển khu vực quanh nhà ga theo mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD). Theo đó, khu vực Tây Bắc thành phố có thể hình thành các đô thị vệ tinh, khu đô thị sinh thái, đồng thời tăng cường liên kết với Khu Công nghệ cao, Cảng Liên Chiểu và khu thương mại tự do trong định hướng phát triển dài hạn.

Bên cạnh vấn đề hạ tầng, cử tri Huỳnh Lê Hồng Linh bày tỏ sự đồng tình với chủ trương luân chuyển cán bộ, nhưng phản ánh thực tế việc luân chuyển trong thời gian ngắn tại một số địa phương có thể ảnh hưởng đến tính liên tục trong lãnh đạo, điều hành. Điều này đặc biệt rõ trong quá trình triển khai các chương trình, dự án quy mô lớn, đòi hỏi sự theo dõi xuyên suốt.

Từ đó, cử tri đề nghị Trung ương nghiên cứu cơ chế phù hợp, bảo đảm vừa đạt mục tiêu đào tạo, rèn luyện cán bộ, vừa giữ được sự ổn định trong bộ máy, nhất là tại các đô thị lớn; cần nâng cao chất lượng quy hoạch và lựa chọn cán bộ theo hướng đúng người, đúng việc.

5-5-tiep-xuc-chieu9.jpg
Cử tri tham gia ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang ghi nhận các ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri. Theo Bí thư Thành ủy, đây là những vấn đề sát với thực tiễn, cần được xem xét, giải quyết kịp thời.

“Những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương phải giải quyết dứt điểm; những nội dung đã có chủ trương thì phải triển khai ngay. Không để tình trạng đùn đẩy, né tránh, không để cử tri bức xúc qua nhiều kỳ tiếp xúc”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát toàn bộ kiến nghị theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm; đồng thời tăng cường phối hợp để xử lý hiệu quả các vấn đề liên ngành, tránh tình trạng chồng chéo hoặc kéo dài.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến của cử tri, cho rằng đây là những góp ý mang tính xây dựng, bám sát thực tiễn đời sống.

Đề cập đến một số định hướng lớn trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh việc sắp xếp thôn, tổ dân phố là yêu cầu khách quan nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, việc triển khai phải bảo đảm thận trọng, khoa học, phù hợp với đặc điểm từng địa phương, tránh thực hiện một cách cơ học.

5-5-tiep-xuc-chieu10.jpg
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang ghi nhận các ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri. Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đây là những vấn đề sát với thực tiễn, cần được xem xét, giải quyết kịp thời.

Việc tổ chức lại thôn, tổ dân phố cần căn cứ vào quy mô dân số, diện tích, yếu tố lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, điều kiện đi lại và yêu cầu thực tiễn. Trên cơ sở đó, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy, chính quyền TP. Đà Nẵng chủ động tổng kết thực tiễn, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các mô hình hiệu quả để Trung ương nghiên cứu, xem xét nhân rộng.

Liên quan đến công tác điều động, luân chuyển cán bộ, Thường trực Ban Bí thư khẳng định đây là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng nhằm đào tạo, rèn luyện cán bộ qua thực tiễn, đồng thời khắc phục tình trạng cục bộ địa phương và chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, nhất là cấp chiến lược.

Theo đó, việc luân chuyển cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch cán bộ và thực tiễn phát triển của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Đối với các địa phương có vai trò động lực như TP. Đà Nẵng, Trung ương đặc biệt quan tâm việc lựa chọn, bố trí cán bộ có bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới, năng lực quản trị hiện đại, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của nhân dân, các nghị quyết của Trung ương sẽ được triển khai kịp thời, hiệu quả, góp phần tạo chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sắp xếp thôn, tổ dân phố phải thận trọng, không làm cơ học