Sập giàn giáo Formosa: Chưa thể tiếp cận hai nạn nhân vì khối lượng sắt thép quá lớn

Hoài Đan(TH)| 26/03/2015 10:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hàng nghìn công nhân cùng hàng trăm chiến sĩ công an, bộ đội đã trắng đêm nỗ lực giải cứu các nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát. Lực lượng cứu hộ đã nhìn thấy hai xác nạn nhân còn mắc kẹt nhưng vì khối lượng sắt thép quá lớn nên chưa thể tiếp cận.

Vì khối lượng sắt thép quá lớn cộng với thời tiết xấu khiến cho công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Nhiều người sau một đêm thức trắng cưa, khuân vác sắt thép ra khỏi hiện trường đã xuống sức, mệt mỏi, họ ăn mì tôm, lương khô để lấy lại sức tiếp tục tham gia cứu hộ các nạn nhân còn sót lại trong đống đổ nát.

Tính đến thời điểm này 42 công nhân đã được đưa đi cấp cứu trong đó có 13 người đã chết.

Sáng nay đoàn công tác của Bộ Xây dựng cũng đã có mặt tại hiện trường.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh, khối lượng sắt thép đổ sập ước tính lên tới hàng nghìn tấn. 

Sập giàn giáo Formosa: Chưa thể tiếp cận hai nạn nhân vì khối lượng sắt thép quá lớn

Khối lượng sắt thép sập ước tính lên tới hàng nghìn tấn

 Sập giàn giáo Formosa: Chưa thể tiếp cận hai nạn nhân vì khối lượng sắt thép quá lớn

Lực lượng cứu hộ cùng với hàng ngàn công nhân tham gia vào công tác cứu hộ

Sập giàn giáo Formosa: Chưa thể tiếp cận hai nạn nhân vì khối lượng sắt thép quá lớn

Lực lượng cứu hộ đã phát hiện thi thể hai nạn nhân nhưng vì khối lượng sắt thép quá lớn nên vẫn chưa thể tiếp cận được. Ảnh: VnExpress

Sập giàn giáo Formosa: Chưa thể tiếp cận hai nạn nhân vì khối lượng sắt thép quá lớn

Lực lượng cứu hộ đã xuống sức, mệt mỏi sau một đêm thức trắng khuân vác sắt thép ra khỏi hiện trường. Ảnh: VnExpress

Sập giàn giáo Formosa: Chưa thể tiếp cận hai nạn nhân vì khối lượng sắt thép quá lớn

Lực lượng quân đội được điều động đến hiện trường dùng mọi biện pháp để giải cứu các nạn nhân. Ảnh: Tuổi trẻ

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sập giàn giáo Formosa: Chưa thể tiếp cận hai nạn nhân vì khối lượng sắt thép quá lớn