Sáng mùng 1 Tết người dân xếp hàng xin chữ ở Văn Miếu Quốc Tử Giám

NGÔ CHUYÊN| 12/02/2021 13:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cứ mỗi độ đầu năm, người dân Thủ đô lại đến Văn Miếu Quốc Tử Giám để thắp hương, đồng thời xin chữ. Đây cũng là nét đẹp được lưu giữ từ nhiều năm nay.

Và năm nay cũng vậy, với mong muốn việc học tập một năm được suôn sẻ, đỗ đạt rất nhiều học sinh, sinh viên và người dân đã có mặt tại Văn Miếu Quốc Tử Giám để xin chữ đầu năm.

a71a6017.jpg
Từ sáng sớm, rất nhiều phụ huynh đưa con mình đến Văn Miếu Quốc Tử Giám để xin chữ đầu năm.
a71a6045.jpg
Mỗi tờ giấy được bồi sẵn với khung treo có giá bán 100.000 đồng. Người xin chữ trả thêm 50.000 đồng để có được chữ mình muốn.
a71a6001.jpg
a71a5998.jpg
a71a6053.jpg
Hai chị em Khánh Linh và Gia Huy cũng đã xin được chữ mình mong muốn.
a71a5975.jpg
Trước lúc vào Văn Miếu, người dân được nhắc nhở rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch.
a71a5990.jpg
Các quầy hàng cũng bày bán các bức tranh chữ viết sẵn phục vụ nhu cầu của người dân.
a71a6037(1).jpg
Rất đông bạn trẻ  đã đến đây rất sớm để xếp hàng xin chữ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sáng mùng 1 Tết người dân xếp hàng xin chữ ở Văn Miếu Quốc Tử Giám