An ninh trật tự

Rút kinh nghiệm công tác bảo vệ phiên toà xét xử 70 giang hồ tại TP Phú Quốc

Minh Triết-Tiến Dũng 23/03/2024 - 11:12

Công an tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức buổi họp rút kinh nghiệm công tác đảm bảo an ninh, trật tự phiên toà hình sự xét xử sơ thẩm vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 27/10/2022 tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Theo Đại tá Nguyễn Nhật Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về việc bảo đảm an ninh trật tự phiên tòa xét xử sơ thẩm tại Trụ sở Trung tâm Văn hoá – Nghệ thuật tỉnh Kiên Giang, Công an tỉnh Kiên Giang đã chủ động xây dựng kế hoạch, huy động lực lượng tham gia bảo vệ phiên tòa.

Các đơn vị nghiệp vụ đã chủ động phối hợp trao đổi thông tin, hỗ trợ nhau nắm tình hình địa bàn, đối tượng bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự, không để bị động bất ngờ. Căn cứ vào kế hoạch bảo vệ, các đơn vị đã triển khai lực lượng, phương tiện, có kế hoạch bảo vệ cụ thể, nhờ đó, không để xảy ra tình hình phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động xét xử.

hop-1.jpg
Công an tỉnh Kiên Giang họp báo cáo rút kinh nghiệm công tác bảo vệ phiên tòa xét xử 70 giang hồ Phú Quốc

Phiên tòa xét xử diễn ra trong 10 ngày liên tục đã kết thúc an toàn, việc thành công công tác bảo vệ phiên tòa là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Ban Chỉ đạo và sự phối hợp nhịp nhàng giữa Công an các đơn vị, địa phương. Cán bộ chiến sĩ tham gia bảo vệ phiên tòa nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được phân công. Trong thời gian phiên tòa xét xử Ban Chỉ đạo thường xuyên có mặt chỉ đạo và tổ chức họp đột xuất tại nơi xét xử để nắm và xử lý các vấn đề có liên quan.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường cũng ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ tham gia công tác bảo vệ, hỗ trợ tư pháp tại phiên tòa. Đồng thời, Đại tá Trường cũng yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ tham mưu khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khích lệ, động viên kịp thời.

Được biết, ngày 22/1/2024, TAND tỉnh Kiên Giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ Nguyễn Văn Thái (Thái bus) cùng 69 bị cáo khác bị truy tố về các tội: "Giết người", "Gây rối trật tự công cộng", "Che giấu tội phạm", "Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" xảy ra tại TP. Phú Quốc.

Phiên tòa kéo dài trong 10 ngày với số lượng bị cáo, người được triệu tập đông nên công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự tại phiên tòa là rất quan trọng. Công an tỉnh Kiên Giang đã phải huy động hàng trăm lực lượng Cảnh sát bảo vệ hỗ trợ tư pháp làm nhiệm vụ tại phiên tòa này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rút kinh nghiệm công tác bảo vệ phiên toà xét xử 70 giang hồ tại TP Phú Quốc