Sáng 24/3, UBND xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa, đã long trọng tổ chức Lễ hội kỳ phúc Nghè Cẩm Hoàng năm 2026.
Sự kiện năm nay không chỉ là ngày hội của lòng thành kính mà còn trở thành điểm hẹn văn hóa tâm linh đặc sắc, thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương cùng du khách thập phương về hội tụ.
Trải qua biết bao thăng trầm và biến cố của lịch sử, Nghè Cẩm Hoàng vẫn đứng vững như một chứng nhân thời gian. Năm 1998, nơi đây chính thức được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh, trở thành niềm tự hào tự thân và là địa chỉ sinh hoạt tâm linh không thể thiếu của cộng đồng cư dân.

Hằng năm, mỗi dịp xuân về, tiếng trống hội kỳ phúc Nghè Cẩm Hoàng lại vang lên như một lời nhắc nhớ về công lao của các bậc tiền nhân, đồng thời gửi gắm khát vọng về một năm quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Lễ hội năm nay được tổ chức trong không khí trang nghiêm và tuyệt đối an toàn, đan xen hài hòa giữa các giá trị truyền thống và tinh thần đổi mới.

Phần lễ diễn ra đầy xúc động với nghi thức rước kiệu uy nghiêm, lễ dâng hương và tế lễ chuẩn mực theo phong tục địa phương, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" sâu sắc.
Ngay sau đó, không khí bùng nổ với phần hội sôi nổi, nơi các hoạt động văn hóa, thể thao như biểu diễn văn nghệ, thi đấu kéo co và giao lưu bóng chuyền hơi đã tạo nên một không gian kết nối cộng đồng đầy nhiệt huyết. Những tiếng hò reo, cổ vũ không chỉ mang lại niềm vui tự thân mà còn thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa những người con quê hương.

Chính quyền và nhân dân xã Tây Đô luôn xác định việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản là nhiệm vụ trọng tâm. Thông qua lễ hội lần này, địa phương tiếp tục khẳng định quyết tâm gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, đồng thời khơi dậy lòng tự hào và ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.