Quyết liệt xử lý hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng

Thanh Phương| 19/12/2014 14:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vừa qua Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa đã tổ chức tiêu huỷ 103 mặt hàng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng nhái, hàng lậu mà Chi cục đã kiểm tra, thu giữ trong thời gian gần đây.

Trong 103 loại hàng hóa này, có 8 loại hàng cấm, 20 loại hàng giả mạo nhãn hiệu, 33 loại hàng in sao lậu, 7 loại hàng hết hạn sử dụng…

Trong đợt tiêu hủy này có gần 1.000 khẩu súng nhựa, 512 kiếm nhựa đồ chơi, 19 thùng hàng và 750 hộp thịt bò xiên vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm và nhiều mặt hàng khác như hóa mỹ phẩm, sách sao in lậu…

Quyết liệt xử lý hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng

Cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy hàng giả, kém chất lượng

Ông Nguyễn Quốc Việt, Đội trưởng đội Quản lý thị trường số 16 thuộc Chi cục quản lý thị trường tỉnh Thanh Hoá cho biết: "Từ ngày 1/11/2014 đến 15/12/2014, đội đã kiểm tra 30 vụ trong đó 19 vụ đã bị xử lý, chủ yếu là hàng giả nhãn hiệu, hàng nhập lậu... tổng thu phạt 171.854.000 đồng".

"Trong thời gian tới đặc biệt là dịp tết Nguyên Đán chúng tôi tiếp tục tăng cường kiểm tra, trinh sát thị trường, tập trung xử lý hoạt động sản xuất kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng", ông Việt cho biết thêm.

Quyết liệt xử lý hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng

Ông Nguyễn Quốc Việt  - Đội trưởng đội Quản lý thị trường số 16 

Việc quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính và thu giữ nhiều mặt hàng không bảo đảm điều kiện lưu hành trong thời gian qua, đã  thể hiện quyết tâm của quản lý thị trường trong việc đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi nạn hàng lậu, hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại, góp phần bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quyết liệt xử lý hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng