Quy tắc mới ở Ấn Độ đối với phi công lái Boeing 737 Max

Trâm Anh| 12/03/2019 11:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tổng cục Hàng không Dân dụng (DGCA) đã chỉ đạo các hãng hàng không Ấn Độ phải đảm bảo chỉ các phi công có đủ 1.000 giờ bay và phi công 500 giờ kinh nghiệm bay trên 737 MAX 8 mới được lái loại máy bay này.

Một ngày sau vụ tai nạn nghiêm trọng của máy bay 737 MAX của Boeing ở Ethiopia, cơ quan hàng không DGCA của Ấn Độ hôm thứ Hai đã ra lệnh kiểm tra bảo dưỡng bổ sung cho các máy bay hoạt động ở nước này và đưa ra một đánh giá rằng "không có mối quan ngại đáng kể nào" liên quan đến loại máy bay này.

Quy tắc mới ở Ấn Độ đối với phi công lái Boeing 737 Max

Boeing 737 MAX: Bộ Hàng không Dân dụng DGCA và Ấn Độ cho biết họ đang xem xét các quy tắc.

Một chiếc Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Etopian Airlines đã bị rơi vài phút sau khi cất cánh từ Addis Ababa vào Chủ nhật, khiến tất cả 157 người trên máy bay tử vong, trong đó có bốn người Ấn Độ. Đây là sự cố thứ hai liên quan đến máy bay phản lực Boeing 737 MAX kể từ khi một chiếc do hãng hàng không Lion Air của Indonesia điều hành rơi vào tháng 10, làm 189 người thiệt mạng.

Quy tắc mới ở Ấn Độ đối với phi công lái Boeing 737 Max

Vụ tai nạn máy bay Boeing 737 Max 8 khiến 157 thiệt mạng

Tổng cục Hàng không Dân dụng (DGCA) đã chỉ đạo các hãng hàng không Ấn Độ phải đảm bảo chỉ các phi công có đủ 1.000 giờ bay và phi công 500 giờ kinh nghiệm bay trên 737 MAX 8 mới được lái loại máy bay này. Hãng hàng không JetJet và hãng hàng không giá rẻ SpiceJet là hai hãng hàng không đang sở hữu và vận hành các máy bay loại này ở Ấn Độ. SpiceJet nói rằng họ đang vận hành 13 chiếc 737 MAX 8. Jet Airways, có 5 máy bay như vậy nhưng hiện tại không có bất kỳ chiếc nào trong số đó đang được sử dụng.

Một quan chức cấp cao của Bộ hàng không dân dụng trước đó đã nói với truyền thông rằng họ sẽ thảo luận với DGCA về những quy định cần thực hiện đối với máy bay 737 MAX. Trong khi Jet Airways đã đặt hàng 225 máy bay 737 MAX 8 với Boeing và một số máy bay đã được giao thì SpiceJet cũng đã thực hiện các kế hoạch mở rộng đầy tham vọng bằng việc thỏa thuận đặt hàng Boeing 205 chiếc máy bay, bao gồm ít nhất 155 chiếc 737 MAX 8.

Boeing cho biết hôm thứ Hai, cuộc điều tra về vụ tai nạn của hãng hàng không Ethiopia đang ở giai đoạn đầu và không cần phải đưa ra hướng dẫn mới cho các hãng hàng không đang khai thác máy bay 737 MAX 8 của họ. 737 MAX 8 là mẫu mới bán chạy nhất trong dòng máy bay 737 của nhà sản xuất máy bay Mỹ, hoạt động từ năm 1967. Hơn 350 máy bay Boeing 737-MAX đã được giao và hơn 5.000 chiếc đã được đặt hàng trên toàn thế giới kể từ năm 2017.

Boeing đã bị chỉ trích vì không thông báo chi tiết cho các hãng hàng không về cách ghi đè phần mềm có vấn đề trên hệ thống điều khiển chuyến bay của máy bay 737 MAX. Phần mềm mới là một phần của hệ thống tự động được thiết kế để đảm bảo máy bay không bị ngưng trệ; nói cách khác, mất khả năng tiếp tục bay. Boeing đã từng tuyên bố rằng 737 MAX 8 "an toàn như bất kỳ máy bay nào khác đã từng bay trên bầu trời".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quy tắc mới ở Ấn Độ đối với phi công lái Boeing 737 Max