Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
quy hoạch cán bộ
Ba trường hợp cán bộ bị kỷ luật, đang điều tra, thanh tra có thể được quy hoạch chức vụ cao hơn
Quy định số 377-QĐ/TW của Bộ Chính trị vừa được ban hành đã nêu rõ nguyên tắc, quy trình và tiêu chuẩn trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, giới thiệu ứng cử cán bộ. Đáng chú ý, quy định này xác định cụ thể 3 trường hợp cán bộ dù từng bị kỷ luật, đang trong quá trình điều tra, thanh tra, kiểm tra vẫn có thể được xem xét quy hoạch chức vụ cao hơn
Chính trị
Bạc Liêu: Loại khỏi quy hoạch cán bộ “bị tố” hiếp dâm
UBKT Huyện ủy Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu cho biết đã loại khỏi quy hoạch chức danh Phó Chủ tịch xã và ứng cử Chủ tịch HĐND đối với ông Trần Thanh Toàn, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Bình.
Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Long được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Với số phiếu tín nhiệm là 40/45, đồng chí Nguyễn Thị Quyên Thanh- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long đã được HĐND tỉnh Vĩnh Long bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Bắc Ninh có 2 tân lãnh đạo: Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh
Tại kỳ họp bất thường, 100% đại biểu có mặt mặt tán thành đã bầu ông Nguyễn Quốc Chung giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và bà Nguyễn Hương Giang giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.
TP. Hà Nội Lựa chọn cán bộ có năng lực, đạo đức vào các vị trí trong hệ thống chính trị
Hà Nội “cần phải lựa chọn, đề bạt, bổ nhiệm những cán bộ có đủ năng lực, đạo đức và trách nhiệm vào các vị trí trong hệ thống chính trị, đồng thời đưa những người không xứng đáng ra khỏi bộ máy”.
Vân Hồ, Sơn La: Cần làm rõ một số vấn đề về công tác tổ chức cán bộ
Mặc dù Huyện ủy Vân Hồ (Sơn La) đã có báo cáo giải trình, tuy nhiên dư luận và nhân dân vẫn đang băn khoăn ở một số vấn đề về công tác tổ chức cán bộ tại địa phương này.
Đảng viên và nhân dân đánh giá cao việc quy hoạch cán bộ và kỷ luật ông Tất Thành Cang
Ngay sau khi bế mạc Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII vào chiều 26/12, nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân đã bày tỏ sự đồng thuận, nhất trí cao với việc quy hoạch cán bộ và quyết định thi hành kỷ luật ông Tất Thành Cang.
Bế mạc Hội nghị Trung ương 9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước "chốt" 4 nội dung quan trọng
Mỗi người chúng ta cần luôn ghi nhớ trong tâm khảm của mình rằng, lợi ích của quốc gia, dân tộc, của nhân dân, của Đảng là tối thượng; và danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất đối với mỗi con người, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.
Không để lọt vào quy hoạch những cán bộ không đủ tiêu chuẩn
Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương phải thật sự công tâm, khách quan, tuyệt đối không được thiên vị, cá nhân, không để lọt vào quy hoạch những người không đủ tiêu chuẩn", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.
Ông Phạm Minh Chính: Chống tiêu cực, sách nhiễu trong công tác cán bộ
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị nội dung trên tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành Tổ chức Xây dựng Đảng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban BCĐ quy hoạch cán bộ cấp chiến lược
Theo Quyết định số 147-QĐ/TW, Ban Chỉ đạo xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm có 6 đồng chí. Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban Ban.
Không “trẻ hóa” bằng mọi giá!
Phát biểu mới đây của người đứng đầu một cơ quan báo chí ở Hà Nội đang được sự quan tâm của dư luận. Ông này cho biết cơ quan ông có tới 40% nhân viên vô tích sự mà không thể “đuổi” vì họ là thành phần 5C (“Con cháu các cụ cả”).
TAND TP.Cần Thơ tổ chức hội nghị công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo
Ngày 5/4, TAND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của TAND hai cấp để soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2018-2020.
Tổng Bí thư: Không phải cứ luân chuyển cán bộ là để lên cao
Luân chuyển cán bộ, nó khác với điều động cán bộ. Không phải cứ đi luân chuyển là để lên cao hơn, để về giữ chức nọ chức kia", Tổng Bí thư lưu ý.
Xem thêm