Vấn đề quan tâm

Quảng Trị: Hơn 200 ha đất rừng sử dụng trái phép bao giờ mới được thu hồi?

Quang Thạnh 06/10/2025 - 07:03

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị đề nghị UBND xã Nam Hải Lăng rà soát, báo cáo toàn bộ quá trình giao đất, thu hồi đất đối với diện tích hơn 209 ha đất rừng tại tiểu khu 853S và 836S.

dat-rung-q-tri.jpg
Hơn 209 ha đất rừng ở xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vẫn chưa được thu hồi.

Ngày 18/9/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã có văn bản đề nghị UBND xã Nam Hải Lăng rà soát, báo cáo toàn bộ quá trình giao đất, thu hồi đất đối với diện tích hơn 209 ha đất rừng tại tiểu khu 853S và 836S.

Văn bản của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị yêu cầu xã Nam Hải Lăng phải làm rõ các nội dung báo chí phản ánh, giải quyết dứt điểm vụ việc theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền thì phải báo cáo cấp trên xem xét. Thời hạn gửi báo cáo và hồ sơ liên quan về Sở là trước ngày 30/9/2025.

Tuy nhiên, đến ngày 03/10/2025, trao đổi với PV, một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Sở này vẫn chưa nhận được báo cáo nào từ UBND xã Nam Hải Lăng. “Chúng tôi sẽ tiếp tục nhắc nhở để phía xã sớm hoàn thành báo cáo theo đúng quy định” – vị lãnh đạo này khẳng định.

Liên hệ với ông Trần Hữu Bắc – Chủ tịch UBND xã Nam Hải Lăng, ông xác nhận xã vẫn chưa gửi báo cáo lên Sở như yêu cầu. Lý do là UBND xã vẫn chưa làm việc được với người sử dụng đất. Nguyên nhân theo ông Bắc là xã đã có thông báo và mời người liên quan đến để họp thống nhất phương án nhưng họ vẫn chưa đến.

Trước đó, Báo Công lý đã có nhiều bài viết phản ánh, diện tích hơn 209 ha đất rừng công đã bị “hợp thức hóa” thành đất tư, giao cho nhóm hộ dân – trong đó phần lớn là cán bộ xã Hải Sơn (cũ). Sau đó, nhóm hộ này lại lập hợp đồng cho ông Nguyễn Đức Th., trú ở TP. Huế, “mượn” đất trong vòng 20 năm (2004 – 2024) để trồng rừng kinh tế.

Hợp đồng đã hết hạn từ tháng 7/2024, nhưng diện tích đất vẫn chưa được hoàn trả cho Nhà nước, thực tế đang tiếp tục bị sử dụng trái phép để trồng keo. Trong khi đó, UBND huyện Hải Lăng (cũ) đã có quyết định thu hồi đất từ năm 2007 và giao xã quản lý. Nghĩa là, trên giấy tờ thì đất đã bị thu hồi, nhưng trên thực địa thì chưa hề được bàn giao.

Sự chậm trễ này đã gây ra nhiều hệ lụy: tài nguyên đất rừng bị chiếm dụng, quy hoạch khoáng sản tại khu vực bị đình trệ và nghiêm trọng hơn là làm giảm niềm tin của người dân vào công tác quản lý đất đai của chính quyền địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: Hơn 200 ha đất rừng sử dụng trái phép bao giờ mới được thu hồi?