Tại buổi họp báo định kỳ tháng 7/2025, tỉnh Quảng Trị thông tin về diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đang lan rộng trên địa bàn, cần triển khai đồng bộ các giải pháp để sớm dập dịch.
Từ ngày 15/5 đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận dịch xuất hiện tại 40 xã, phường với 242 thôn, ảnh hưởng đến 1.637 hộ chăn nuôi. Tổng cộng 11.774 con lợn mắc bệnh đã buộc phải tiêu hủy, với tổng trọng lượng hơn 691 tấn.
Trước tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo khẩn, yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch.
Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã kịp thời hướng dẫn các địa phương thực hiện tiêu độc khử trùng, kiểm soát vận chuyển, giết mổ và buôn bán sản phẩm từ lợn.
Đáng chú ý, ngày 22/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại hai xã Quảng Trạch và Trung Thuần. Sau kiểm tra thực địa và cuộc họp trực tuyến với 23 điểm cầu các xã có dịch hoặc nguy cơ cao, ông Hoàng Nam yêu cầu triển khai nghiêm túc nhiều giải pháp cấp bách.
Cụ thể, các xã, phường phải khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật và các đội phản ứng nhanh, tổ chức chốt kiểm soát dịch 24/24 giờ tại những địa phương có ổ dịch. Đồng thời, tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh, vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn chưa qua kiểm dịch; định kỳ tiêu độc khử trùng bằng hóa chất an toàn, hiệu quả.
Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì phối hợp tổng hợp nhu cầu, đề xuất kinh phí phòng dịch; cung cấp hóa chất kịp thời cho các địa phương; kiểm tra, hướng dẫn xử lý, tiêu hủy lợn bệnh đúng quy trình kỹ thuật, tránh ô nhiễm môi trường và nguy cơ tái phát dịch.
Đối với các trang trại, hộ chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học, UBND tỉnh yêu cầu chủ động cử cán bộ thú y xét nghiệm nếu lợn không mắc bệnh thì hướng dẫn, giám sát việc giết mổ và cung ứng ra thị trường nhằm ổn định cung cầu, ngăn ngừa đầu cơ, nâng giá hoặc tuồn lợn bệnh ra tiêu thụ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh: “Giám đốc các Sở, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng dịch bệnh lan rộng do thiếu trách nhiệm, lơ là chỉ đạo”.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp các lực lượng triển khai 98 máy phun tiêu độc, sử dụng hơn 6.000 lít hóa chất, tăng cường kiểm tra giết mổ và vận chuyển lợn; đẩy mạnh tuyên truyền và vệ sinh chuồng trại.
Tuy nhiên, hiện nay DTLCP vẫn có xu hướng lây lan nhanh do nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chưa thực hiện đúng quy trình an toàn sinh học, một số người dân còn chủ quan trong việc xử lý lợn chết. Trước nguy cơ này, tỉnh Quảng Trị kêu gọi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân và cộng đồng chăn nuôi nhằm sớm khống chế dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi, ổn định sản xuất và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.