Quảng Ninh định hướng tích hợp các đề án di sản và nâng tầm Carnaval Hạ Long 2026, với mục tiêu dài hạn trở thành trung tâm du lịch quốc tế và trung tâm kinh tế biển phát triển bền vững.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng vừa chủ trì cuộc họp cho ý kiến đối với dự thảo Đề án bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc; Đề án bảo vệ, khai thác Di sản thế giới Vịnh Hạ Long gắn với Vịnh Bái Tử Long; cùng kế hoạch tổ chức Carnaval Hạ Long 2026.
Theo dự thảo, đề án đối với quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc tập trung tái định vị hệ giá trị di sản, bảo tồn đồng thời giá trị vật thể và phi vật thể, xác lập ngưỡng chịu tải, đảm bảo cân bằng giữa bảo tồn và phát triển, giữa tâm linh và du lịch.
Trong khi đó, đề án với Vịnh Hạ Long gắn Vịnh Bái Tử Long đặt mục tiêu bảo vệ toàn diện cảnh quan, hệ sinh thái, giá trị địa chất, đồng thời hoàn thiện cơ chế quản lý, rà soát hành trình tham quan, mở rộng không gian kết nối hai vịnh.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nghiên cứu tích hợp hai đề án trong một tổng thể thống nhất, đảm bảo tầm nhìn dài hạn, đồng bộ về quy hoạch, cơ chế và nguồn lực. Theo ông, mục tiêu không chỉ là gia tăng số lượng khách mà phải nâng cao chất lượng trải nghiệm, tổ chức đón tiếp văn minh, thuận tiện và phát triển hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên - văn hóa - tâm linh với kinh tế du lịch.
Việc mở rộng không gian kết nối Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng cao vị thế di sản trong chiến lược phát triển kinh tế di sản và công nghiệp văn hóa của tỉnh.
Theo định hướng nêu tại cuộc họp, phát triển vùng đô thị Hạ Long gắn với khu vực Bái Tử Long không chỉ ở tầm quốc gia mà hướng tới khu vực và quốc tế. Mục tiêu dài hạn là xây dựng Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển phát triển bền vững, có tính liên kết vùng và hội nhập sâu rộng.

Đối với Carnaval Hạ Long 2026, dự kiến diễn ra từ 25/4 đến 3/5/2026 với khoảng 4.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia, thu hút 500.000 - 700.000 lượt người, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xây dựng chương trình bài bản, chuyên nghiệp, từng bước nâng tầm quốc tế.
Chuỗi hoạt động gồm 15 sự kiện trong Tuần văn hóa, thể thao, du lịch Quảng Ninh chào hè 2026 như nghệ thuật khai mạc, vũ hội đường phố, trình diễn ánh sáng tàu du lịch trên vịnh, trình diễn thời trang chủ đề di sản.
Theo lãnh đạo tỉnh, Carnaval không chỉ là sự kiện văn hóa thường niên mà phải trở thành động lực kích cầu du lịch, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Quảng Ninh lên vị thế trung tâm du lịch quốc tế trong giai đoạn phát triển mới.