Quảng Ninh dừng bắn pháo hoa và các hoạt động lễ hội dịp 30/4 - 1/5

Hoàng Huy| 27/04/2021 11:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại một số nước trên thế giới, nhất là các nước có chung đường biên giới với Việt Nam, tỉnh Quảng Ninh sẽ dừng bắn pháo hoa ở tất cả các điểm trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và dừng tất cả các lễ hội văn hóa, thể thao, tôn giáo từ ngày 30/4 đến hết ngày 23/5.

Theo đó, tối 26/4, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản về việc dừng bắn pháo hoa dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, Quảng Ninh dự kiến sẽ có 5 điểm bắn pháo hoa tại 3 địa phương là TP Hạ Long, TP Cẩm Phả và TX Đông Triều trong dịp lễ 30/4 - 1/5, cùng với các chương trình nghệ thuật đặc sắc.

15675894_1078439322268316_8614208144900936152_o.jpg
Quảng Ninh dừng bắn pháo hoa và dừng hoạt động lễ hội từ ngày 30/4 đến hết ngày 23/5.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 ở các nước láng giềng đang có diễn biến phức tạp, tỉnh Quảng Ninh sẽ dừng bắn pháo hoa tại các điểm dự kiến trên địa bàn toàn tỉnh để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Kinh phí từ việc dự kiến bắn pháo hóa sẽ được sử dụng có hiệu quả vào việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch.

Cùng với đó, từ sau dịp 30/4 - 1/5 đến ngày 23/5, trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Ninh sẽ tạm dừng tổ chức các sự kiện lễ hội kích cầu du lịch để đảm bảo an toàn cho bầu cử. Ngoại trừ sự kiện kỷ niệm 60 năm Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô và được tổ chức trong phạm vi vừa phải, gắn với an toàn phòng, chống dịch.

Sau ngày 23/5, tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, tỉnh Quảng Ninh sẽ có các quyết định việc tổ chức các hoạt động lễ hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh dừng bắn pháo hoa và các hoạt động lễ hội dịp 30/4 - 1/5