TP. HCM: Không bắn pháo hoa dịp 30/4, bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng

Duy Uyên (TH)| 26/04/2021 15:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trưa 26/4, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. HCM, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã chỉ đạo các đơn vị dừng việc tổ chức bắn pháo hoa trong dịp lễ 30/4 và 1/5 trên địa bàn để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Dừng hoạt động bắn pháo hoa, lễ hội phải đảm bảo an toàn

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. HCM yêu cầu các đơn vị liên quan của thành phố báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có các hoạt động lễ hội dịp 30/4. Ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu các đơn vị khi tổ chức lễ hội phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.

"Chúng ta sẽ không bắn pháo hoa ngày 30/4. Còn các hoạt động văn hóa, nghệ thuật dịp 30/4-1/5 phải được đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh", ông Phong nhấn mạnh.

Theo ông Phong: "Hiện nay, vi rút SARS-CoV-2 biến thể đang phát triển rất nhanh. Phản ánh của báo chí cho thấy, tại Ấn Độ, tình hình dịch bệnh rất nặng nề. Vì vậy, TP. HCM cần nêu cao tinh thần cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt trong dịp lễ 30/4 và 1/5 tới".

Ông Phong cho biết thêm, dù TP. HCM không có ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng, nhưng nguy cơ vẫn luôn thường trực.

tphcm.png
Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Thùy

Trước đó, theo kế hoạch, dịp lễ 30/4 và 1/5, TP. HCM bắn pháo hoa tại 4 điểm. Trong đó có hai điểm bắn pháo hoa tầm cao, gồm điểm chính ở khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (thành phố Thủ Đức) và tại tòa nhà Landmark 8, khu đô thị Vinhomes Central Park (quận Bình Thạnh).

TP. HCM cũng dự kiến bắn pháo hoa tầm thấp tại 2 điểm là Công viên văn hóa Đầm Sen (Quận 11) và xã Cần Thạnh (huyện Cần Giờ). Huyện Cần Giờ bắn pháo hoa đợt này cũng nhân dịp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong dịp 30/4, TP. HCM sẽ tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa văn nghệ đặc sắc mang tên gọi "Non sông liền một dải". Ngoài ra, trong tháng 5, TP. HCM tổ chức các hoạt động văn hóa tiêu biểu như: Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, kỷ niệm 45 năm TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2021).

Người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K, đeo khẩu trang nơi công cộng

Cũng tại cuộc họp này, ông Nguyễn Thành Phong cho biết, để giữ vững thành quả chống dịch sau hơn 70 ngày kiểm soát tốt, ngoài những chỉ đạo trong công điện khẩn của Chính phủ, lãnh đạo TP. HCM đề nghị thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Theo đó, bắt buộc đeo khẩu trang tại các khu vực tập trung đông người, khu vui chơi giải trí; xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang. Trước hết, các cơ quan, đơn vị nhà nước cần chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang. Các phòng họp, khu vui chơi đông người phải bố trí dung dịch rửa tay.

Tăng cường giám sát, phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép tại địa bàn dân cư, cơ sở lưu trú… Xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, tiếp tay cho nhập cảnh trái phép hoặc không thực hiện khai báo…

"Riêng Sở Y tế TP. HCM rà soát lại các kịch bản, phương án điều trị khi xuất hiện ca bệnh Covid-19. Bộ Tư lệnh TP chuẩn bị các khu cách ly. Đặc biệt, lên phương án phòng chống dịch Covid-19 những ngày bầu cử, những điểm bỏ phiếu sắp tới…", Chủ tịch UBND TP. HCM yêu cầu.

Cũng trong dịp lễ 30/4 và 1/5, TP Hà Nội sẽ không tổ chức bắn pháo hoa. TP tập trung đẩy mạnh các hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan, bao gồm: Trang trí các cụm panô 2 mặt, 3 mặt tại dải phân cách và các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố; trang trí panô tại trụ sở các cơ quan Thành ủy, HĐND, UBND và các trụ sở có liên quan; Duy trì trang trí chiếu sáng tại các cụm đèn theo quy định.

Ngoài ra, trong dịp này, các đơn vị nghệ thuật trên địa bàn thành phố sẽ tổ chức các buổi biểu diễn chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước tại nhiều quận, huyện, thị xã.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. HCM: Không bắn pháo hoa dịp 30/4, bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng