Chiều 12/5, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4/2026 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 4 tháng đầu năm 2026.
Tại phiên họp, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao cho địa phương là 7.316 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến ngày 30/4/2026, toàn tỉnh mới giải ngân khoảng 817 tỷ đồng, đạt 11,2% kế hoạch.

Đáng chú ý, có 16 xã, phường ở khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 0%. Trước tình hình này, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư nghiêm túc rút kinh nghiệm và chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện các dự án được giao.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng cho biết, sau cuộc họp, ông sẽ ký văn bản phê bình các địa phương có tỷ lệ giải ngân bằng 0%, đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu đến ngày 30/5 tiến độ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của cả nước.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh, dù thu ngân sách trong 4 tháng đầu năm 2026 tăng so với cùng kỳ năm 2025, nhưng chi ngân sách lại giảm, cho thấy nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các dự án đầu tư công, đang bị chậm tiến độ.
Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, khâu được đánh giá là “ách tắc” nhất hiện nay. Tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn liên quan đến xác định giá đất, thủ tục đầu tư, bồi thường, tái định cư, nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.
Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, các chủ đầu tư cần chủ động phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các địa phương để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thi công thuận lợi, bảo đảm tiến độ các công trình, dự án theo kế hoạch đề ra.
UBND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị chậm tiến độ, nhằm nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới.