Sáng 28/4, HĐND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức kỳ họp thứ 33 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thảo luận, cho ý kiến về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đồng thời, xem xét, quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.
Tại cuộc họp, 100% đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
Theo đó, sau sắp xếp, toàn tỉnh Quảng Ngãi từ 170 xã trước đây còn 56 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 6 phường, 49 xã và 1 đặc khu Lý Sơn). Như vậy, giảm 115 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỉ lệ 67,65% so với trước sắp xếp và không còn cấp huyện.
Cụ thể, TP. Quảng Ngãi có 3 phường, 2 xã; thị xã Đức Phổ có 3 phường, 2 xã; các huyện: Bình Sơn 5 xã; Sơn Tịnh 4 xã; Nghĩa Hành 4 xã; Sơn Tây 3 xã; Minh Long 2 xã; Mộ Đức 4 xã; Tư Nghĩa 4 xã; Trà Bồng 6 xã; Sơn Hà 5 xã; Ba Tơ 8 xã và đặc khu Lý Sơn.
Trong đó, không thực hiện sắp xếp đối với xã Ba Xa, thuộc huyện Ba Tơ, xã này có diện tích tự nhiên là 102,7867 km2 và quy mô dân số là 5.452 người
Bên cạnh đó, 100% đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi tán thành chủ trương hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum để thành lập tỉnh Quảng Ngãi (mới).
Theo đó, tỉnh Quảng Ngãi sau hợp nhất sẽ có diện tích 14.832,548 km², quy mô dân số hơn 2.114.700 người và trung tâm hành chính – chính trị sẽ được đặt tại tỉnh Quảng Ngãi hiện nay.
Thực hiện bố trí số lượng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị hành chính tỉnh Quảng Ngãi sau sắp xếp tối đa không vượt quá tổng số cán bộ, công chức, viên chức có mặt tại đơn vị hành chính hai tỉnh trước sắp xếp.
Trong 5 năm thực hiện giảm tối thiểu 20% cán bộ, công chức, viên chức (không bao gồm lĩnh vực giáo dục và lĩnh vực y tế) so với tổng số có mặt tại thời điểm sắp xếp, hợp nhất 2 tỉnh.
Cũng tại kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã thảo luận, biểu quyết, thống nhất thông qua nhiều nghị quyết khác liên quan đến các vấn đề kinh tế, xã hội do UBND tỉnh trình.
Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân, cho biết: Trong thời gian tới, cùng với cả nước, tỉnh Quảng Ngãi sẽ đồng hành, thực hiện nhiều nhiệm vụ với yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, nhất là từ việc sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy nhà nước.
HĐND tỉnh tin tưởng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự chung tay, đồng hành của đại biểu HĐND tỉnh, công tác quản lý, điều hành của UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cùng với sự đồng thuận của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nhất định tỉnh sẽ vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2025.
Trên cơ sở đó, chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ lần thứ XXI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.