Quảng Bình: Cô giáo tát học sinh nhập viện do chép nhầm đề thi

Chí Tâm| 07/01/2019 19:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 7/1, bà Nguyễn Thị Cẩm - Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) xác nhận sự việc cô giáo Lê Thị H. tát học sinh lớp 1.

Trước đó, vào ngày 28/12/2018, cô Lê Thị H. (40 tuổi), giáo viên chủ nhiệm lớp 1.1 tổ chức kiểm tra môn viết cho học sinh. Khi thấy cháu Trương Ngọc H. (6 tuổi) làm cả 2 đề A và B (quy định mỗi học sinh chỉ được phép làm 1 đề) cô H. đã đến bàn học cháu H. xách tai và tát 2 cái vào má cháu.

Theo anh Trương Ngọc Đoàn - bố cháu H., đêm đó về H. chảy máu tai. Sáng kêu dậy đi học thì cháu bảo bị chóng mặt, cô giáo tát 2 cái và xách tai lên. Khi mẹ cháu xem tai thì thấy máu chảy nên khóc lóc, hoảng hốt.

Quảng Bình: Cô giáo tát học sinh nhập viện do chép nhầm đề thi

Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy, nơi xảy ra sự việc

Gia đình cho cháu H. đi khám tại bệnh viện. Các bác sĩ chụp CT thì cháu H. bị chấn động sọ não, cần phải nhập viện điều trị theo dõi nhiều ngày. Tuy nhiên, do điều kiện hoàn cảnh gia đình khó  khăn nên gia đình đưa bé về nhà điều trị.

Liên quan đến sự việc, bà Nguyễn Thị Cẩm - Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy cho biết, nhà trường xác định đây là hành vi sai trái, vi phạm điều cấm của ngành giáo dục nên đã họp và thi hành kỷ luật bằng hình thức phê bình trong chi bộ Đảng và trước hội đồng sư phạm.

Cô giáo đã nhận lỗi, xin lỗi và thăm hỏi gia đình cháu T.N.H. Gia đình cũng chấp nhận lời xin lỗi của cô giáo và không kiện cáo gì thêm. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Cô giáo tát học sinh nhập viện do chép nhầm đề thi