Quan tâm, chăm lo, hỗ trợ cho người khuyết và trẻ em khuyết tật là trách nhiệm của toàn xã hội

Ngô Chuyên| 15/11/2018 10:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, chiều 14/11, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gặp mặt các giáo viên tiêu biểu dạy trẻ khuyết tật trên toàn quốc được tuyên dương trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô năm 2018".

Tại buổi gặp mặt các thầy cô, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng các thầy cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng biểu dương những đóng góp trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật của các thầy cô.

Quan tâm, chăm lo, hỗ trợ cho người khuyết và trẻ em khuyết tật là trách nhiệm của toàn xã hội

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu

Hiện nay, nước ta có hơn 8% dân số là người khuyết tật, trong đó gần ¼ là trẻ em khuyết tật, Phó Chủ tịch nước khẳng định, việc quan tâm, chăm lo, hỗ trợ cho người khuyết tật nói chung và trẻ em khuyết tật nói riêng là trách nhiệm của toàn xã hội. Các thầy cô giáo chính là những đại diện tiêu biểu nhất trong đội ngũ giáo viên dạy học cho trẻ em khuyết tật.

Với lòng kiên trì, tâm huyết, tình thương yêu dành cho trẻ em, các thầy cô đã giúp đỡ hàng ngàn trẻ được học chữ, học nghề và hòa nhập cộng đồng, thể hiện tính nhân văn, lòng nhân ái đối với người khuyết tật.

Phó chủ tịch nước khẳng định, các thầy, cô giáo trong Đoàn là những đại diện tiêu biểu nhất trong đội ngũ giáo viên dạy học cho trẻ em khuyết tật.

Quan tâm, chăm lo, hỗ trợ cho người khuyết và trẻ em khuyết tật là trách nhiệm của toàn xã hội

Phó Chủ tịch nước tin tưởng các thầy cô giáo sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn, đổi mới, trong giảng dạy, phát huy những thành quả cống hiến trong thời gian qua, bám trường, bám lớp, chia sẻ, giúp đỡ học sinh khuyết tật để các em có điều kiện phục hồi chức năng, trưởng thành, hòa nhập cộng đồng.

Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” được triển khai trong giai đoạn 2015 – 2019, do Trung ương Hội phối hợp với Bộ GD-ĐT. Đối tượng được tuyên dương trong năm 2018 là các nhà giáo đang dạy học sinh khuyết tật trong cơ sở giáo dục chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và trung tâm bảo trợ xã hội thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quan tâm, chăm lo, hỗ trợ cho người khuyết và trẻ em khuyết tật là trách nhiệm của toàn xã hội