Trong những ngày gần đây, dư luận tại thành phố Huế đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến việc quản lý, vận chuyển và xử lý rác thải phát sinh từ các bệnh viện, đặc biệt là chai, lọ thủy tinh từng đựng thuốc y tế cùng nhiều vật phẩm đã qua sử dụng.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Công lý, loại rác thải này sau khi thu gom từ các cơ sở y tế, được vận chuyển về bãi rác tại phường Thanh Thủy (TP. Huế) để chôn lấp. Đại diện người thu gom cho biết, xe vận chuyển các loại chai, lọ từ bệnh viện phải xin giấy phép riêng và đáp ứng nhiều điều kiện mới được lưu thông, cho thấy tính chất phức tạp của loại rác này.

Quá trình theo dõi cho thấy, các chai, lọ thủy tinh và một số đồ dùng thải ra từ bệnh viện sau khi được tập kết sẽ chuyển qua xuồng rác chuyên dụng của rác thải thông thường, rồi được xe của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế vận chuyển về bãi rác phường Thanh Thủy để xử lý bằng hình thức chôn lấp.

Trao đổi với PV, ông Lê Vĩnh Thắng – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế – cho biết, về nguyên tắc, rác thải y tế được Bộ Y tế quy định phân loại rõ ràng. Theo ông Thắng, nếu chai, lọ, bao bì chứa chất nguy hại thì sau khi thải ra sẽ được xếp vào nhóm rác thải nguy hại; còn lại hầu hết được xác định là rác thải thông thường.
.jpg)
Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế cũng cho biết thêm, thông thường rác được phân ra rác công nghiệp và rác sinh hoạt; rác công nghiệp sẽ được xử lý theo phương thức công nghiệp, rác sinh hoạt đốt được thì hầu hết được vận chuyển về Nhà máy xử lý rác EB để xử lý. Những chai thủy tinh, vật dụng từ cơ sở y tế thải ra không đốt được nên phương thức xử lý là chôn lấp.

Tuy nhiên, quan sát của PV cho thấy, nhiều chai thuốc vẫn còn tồn dư một lượng dung dịch bên trong, thậm chí trên nhãn còn in cảnh báo “Tránh xa tầm tay trẻ em” và một số cảnh báo khác. Điều này khiến dư luận băn khoăn: Liệu việc phân loại chai, lọ này vào nhóm rác thải thông thường và xử lý theo cách chôn lấp có thực sự phù hợp với quy định hiện hành? Và nếu còn tồn dư thuốc, liệu có tiềm ẩn nguy cơ tác động xấu đến môi trường trong tương lai?
