Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Trung Quốc duy trì đà phát triển mạnh mẽ, tích cực và có nhiều điểm sáng hợp tác nổi bật trên tất cả các lĩnh vực.
Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam từ ngày 14-15/4, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã trả lời phỏng vấn về ý nghĩa của chuyến thăm cũng như kỳ vọng về hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:
Xin Đại sứ chia sẻ về ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025) và Năm giao lưu nhân văn Việt Nam-Trung Quốc 2025, đặc biệt hơn khi đây là chuyến thăm lần thứ hai của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Việt Nam trong cùng một nhiệm kỳ, điều chưa từng có tiền lệ?
Đại sứ Phạm Thanh Bình: Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14-15/4.
Chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mang ý nghĩa và tính biểu tượng quan trọng đối với quan hệ hai nước. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong năm 2025, chuyến thăm Việt Nam thứ tư của đồng chí Tập Cận Bình trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc và là lần thứ hai trong cùng một nhiệm kỳ, thể hiện sự coi trọng cao độ của Đảng, Nhà nước Trung Quốc và cá nhân đồng chí Tập Cận Bình đối với việc phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.
Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm then chốt đối với mỗi Đảng, mỗi nước và quan hệ Việt-Trung.
Việt Nam đang nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra, triển khai nhiều đột phá về thể chế, cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển đất nước, hướng tới Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trung Quốc bước vào năm cuối cùng đẩy nhanh hoàn thành các mục tiêu trong Quy hoạch 5 năm lần thứ 14, xây dựng Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 và giai đoạn then chốt triển khai Nghị quyết Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc, đi sâu cải cách toàn diện theo tinh thần Hội nghị Trung ương 3 khóa XX.
Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc thời gian qua duy trì đà phát triển mạnh mẽ, tích cực và có nhiều điểm sáng hợp tác nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, hai bên đang thiết thực triển khai các hoạt động để kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và Năm giao lưu nhân văn Việt-Trung 2025.
Chuyến thăm là dịp để lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước tiếp tục đi sâu trao đổi chiến lược, đánh giá về quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, đặc biệt là kết quả đạt được trong việc thực hiện những thỏa thuận chung cấp cao, xác định các phương hướng, biện pháp lớn thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc phát triển ổn định, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Kế thừa truyền thống hữu nghị và thông lệ giữa hai bên, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng chuyến thăm, sẽ dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sự tiếp đón đặc biệt, thắm tình hữu nghị, đồng chí anh em.
Trở lại Việt Nam sau hơn một năm kể từ chuyến thăm cấp Nhà nước vào tháng 12/2023, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có những hoạt động điểm nhấn gì tại đất nước hình chữ S? Đại sứ kỳ vọng gì về chuyến thăm này?
Đại sứ Phạm Thanh Bình: Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam được hai bên Việt Nam và Trung Quốc hết sức coi trọng, thu xếp, chuẩn bị rất kỹ lưỡng về cả chương trình và nội dung.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ lần lượt có các cuộc hội đàm, hội kiến quan trọng với Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Hai bên sẽ thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, đi sâu trao đổi về việc tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương, bao gồm phát huy truyền thống giao lưu trao đổi cấp cao thường xuyên, củng cố hơn nữa tin cậy chính trị, thúc đẩy triển khai hiệu quả nhận thức chung cấp cao và các thỏa thuận đã ký kết, mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng các lĩnh vực hợp tác theo định hướng “6 hơn,” đưa hợp tác thực chất đi vào chiều sâu, đạt nhiều thành quả thiết thực và điểm sáng mới.
Tôi tin tưởng rằng bên cạnh việc tiếp nối và duy trì các chuyến thăm lẫn nhau giữa Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước trong những năm gần đây, chuyến thăm sẽ để lại dấu ấn lịch sử, tiếp thêm động lực mạnh mẽ và tạo nền tảng thuận lợi cho sự phát triển của quan hệ hai Đảng, hai nước trong giai đoạn mới; tiếp tục đưa ra những bố trí chiến lược, những định hướng quan trọng, đưa quan hệ Việt-Trung tiếp tục phát triển vững chắc, bền chặt, gặt hái nhiều thành tựu mang tính đột phá vì lợi ích phát triển của mỗi nước.
Hai nước sẽ tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau, đẩy nhanh việc triển khai các thỏa thuận và dự án hợp tác giữa hai nước đạt tiến triển thực chất, bổ sung thêm những nội dung, nội hàm, biện pháp, phương hướng, cơ chế mới để quan hệ hai nước phát triển ngày càng toàn diện và thiết thực, đáp ứng nguyện vọng chung của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại.
Trung Quốc có câu: “Tiếng tàu vang lên, vạn lượng vàng đến.” Đại sứ đánh giá như thế nào về triển vọng thúc đẩy giao thương giữa hai nước khi tuyến đường sắt xuyên biên giới Việt Nam-Trung Quốc sắp được khởi công?
Đại sứ Phạm Thanh Bình: Thời gian qua, có thể thấy thương mại song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc có những bước phát triển mạnh mẽ. Việt Nam duy trì trong nhiều năm là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và tới năm 2024 đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc trên thế giới.
Trong khi đó, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất, thị trường nhập khẩu lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam.
Thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, Việt Nam và Trung Quốc đang đẩy nhanh thúc đẩy kết nối hạ tầng giữa hai nước về đường sắt, đường bộ cao tốc, hạ tầng cửa khẩu.
Về xây dựng hạ tầng chiến lược, Trung Quốc có công nghệ, kinh nghiệm, tiềm lực tài chính, nhiều doanh nghiệp lớn; Việt Nam có nhu cầu lớn về phát triển trong khi nguồn lực, kinh nghiệm, công nghệ, nhân lực còn hạn chế. Do đó, hai nước có những tiềm năng, thế mạnh có thể bổ trợ, hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực này.
Trong bối cảnh đó, các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, Đồng Đăng-Hà Nội và Móng Cái-Hạ Long-Hải Phòng là các dự án giao thông quan trọng, mang tính chiến lược và là biểu tượng cho quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.
Hiện nay, các cơ quan của hai bên đang tích cực trao đổi để triển khai kết nối các tuyến đường sắt tiêu chuẩn này, từ đó tạo nền tảng thuận lợi cho thương mại, kinh tế, du lịch và giao lưu nhân dân, mang lại lợi ích to lớn cho hai nước.
Trong bối cảnh giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc không ngừng được mở rộng, nhu cầu vận tải đa phương thức ngày càng gia tăng, cùng với đường bộ, hàng không và đường biển, vận tải hàng hóa bằng đường sắt là lựa chọn phù hợp để gia tăng hiệu suất kết nối giao thông giữa hai nước.
Các tuyến đường sắt tiêu chuẩn trên sẽ giúp giảm thời gian trung chuyển hàng hóa tại biên giới, tối ưu hóa chi phí vận tải, nâng cao lợi thế và cạnh tranh của ngành logistics liên vận hai bên. Đây là các yếu tố thuận lợi giúp Việt Nam xuất khẩu ngày càng nhiều hàng hóa có thế mạnh như nông thủy sản sang thị trường Trung Quốc, cũng như đưa các sản phẩm của Trung Quốc đến với thị trường Việt Nam.
Bên cạnh đó, việc kết nối đường sắt giúp hàng hóa của Việt Nam có thể tranh thủ tuyến vận tải đường sắt kết nối từ Trung Quốc tới các thị trường tiềm năng như Trung Á, Đông Âu, Nga, Trung Đông..., góp phần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu cho hàng hóa Việt Nam.
Đồng thời, các mặt hàng chất lượng cao của Trung Quốc cũng có thể thông qua các tuyến đường sắt kết nối với Việt Nam để thâm nhập vào thị trường các nước ASEAN, phát huy thế mạnh của các hiệp định thương mại tự do khu vực như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA).
Năm giao lưu nhân văn Việt Nam-Trung Quốc 2025 đang diễn ra hết sức sôi động, nhộn nhịp với một loạt sự kiện, hoạt động thúc đẩy giao lưu nhân dân. Đại sứ có thể dẫn chứng một số sự kiện nổi bật, ấn tượng?
Đại sứ Phạm Thanh Bình: Việt Nam và Trung Quốc có tình hữu nghị truyền thống lâu đời, văn hóa gần gũi, nhân dân hai nước ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Thời gian qua, hai bên đã triển khai hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực giao lưu nhân dân. Hiện có hơn 23.000 du học sinh Việt Nam đang học tập ở Trung Quốc; lượng du khách Việt Nam tới Trung Quốc hằng năm luôn đứng đầu trong các nước ASEAN; năm 2024, Việt Nam đã đón khoảng 3,7 triệu lượt khách Trung Quốc; hiện có 400 chuyến bay qua lại mỗi tuần giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Năm 2025 được hai bên xác định là Năm giao lưu nhân văn Việt-Trung để kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Từ đầu năm đến nay, hai bên đã phối hợp chặt chẽ, triển khai sâu rộng các hoạt động giao lưu nhân văn.
Cuối tháng 3 vừa qua, chương trình Gặp gỡ lưu học sinh, sinh viên Việt Nam-Trung Quốc các thời kỳ đã được tổ chức tại Cung Hữu nghị Việt-Trung (Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và có phát biểu chỉ đạo quan trọng, khẳng định nền móng vững chắc của quan hệ song phương được các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp, gửi thông điệp mạnh mẽ đến thế hệ trẻ hai nước với vai trò là “sứ giả văn hóa trẻ” kế thừa truyền thống hữu nghị, tiếp tục đóng vai trò nòng cốt đưa quan hệ Việt-Trung phát triển tốt đẹp, hiệu quả và bền vững, tiếp thêm sức sống mạnh mẽ và tương lai tốt đẹp cho quan hệ song phương, được dư luận hai nước, dư luận quốc tế và khu vực đánh giá cao.
Các tổ chức đoàn thể, địa phương hai nước, đặc biệt là các địa phương biên giới liên tục triển khai nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị, hội thảo khoa học, văn hóa-nghệ thuật, hợp tác du lịch để chào mừng Năm giao lưu nhân văn Việt-Trung, không những thể hiện sự gần gũi về địa lý, tương đồng về văn hóa, càng cho thấy sự gắn bó mật thiết trong tình cảm giữa người dân hai nước.
Hai bên cũng đang tăng cường các chuyến bay thẳng giữa các thành phố lớn của hai nước như Hà Nội-Phúc Châu, TPHCM-Bắc Kinh, nối lại chuyến bay giữa Hong Kong (Trung Quốc)-TPHCM, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đi lại, kinh doanh, du lịch của nhân dân hai nước.
Bên cạnh đó, hai bên cũng đang tích cực nghiên cứu tổ chức hoạt động thanh niên hai nước thăm các “địa chỉ đỏ” mang dấu ấn cách mạng, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ hai nước về quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Trung Quốc.
Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động giao lưu nhân văn với phương thức và biện pháp phong phú, đa dạng, xây dựng nhiều hơn nữa cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước, củng cố nền tảng xã hội ngày càng vững chắc hơn cho quan hệ song phương.
Xin cảm ơn Đại sứ.