Tin địa phương

Phú Thọ chủ động sắp xếp trụ sở, bảo đảm đời sống cán bộ và phát triển bền vững

Bảo Bảo 02/10/2025 - 20:46

Sau 3 tháng chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Phú Thọ đã đạt nhiều kết quả tích cực trong bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị làm việc và xử lý trụ sở dôi dư.

Theo Sở Nội vụ tỉnh, trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị đã được sắp xếp hợp lý, phát huy công năng, góp phần tái cấu trúc không gian hành chính – sự nghiệp quy mô lớn. Việc bố trí mới vừa bảo đảm điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, vừa tận dụng tối đa nguồn lực hiện có để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

truoub-1759386107.jpg
Khuôn viên trụ sở UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ, hiện được bố trí thành trụ sở giao dịch làm việc của nhiều cơ quan, đơn vị của tỉnh Phú Thọ.

Ở cấp tỉnh, việc bàn giao, tiếp nhận tài sản được hoàn thành cơ bản, không làm gián đoạn hoạt động chuyên môn. Ở cấp xã, toàn bộ 148 xã, phường đã được bố trí trụ sở làm việc cho Đảng ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, trung tâm hành chính công, công an, quân sự và các đơn vị sự nghiệp. Trong đó, 49 xã, phường bố trí tập trung tại một địa điểm, 99 xã, phường bố trí nhiều điểm nhưng vẫn bảo đảm hoạt động đồng bộ.

Một trong những vấn đề được quan tâm lớn là xử lý trụ sở, nhà đất dôi dư. Tính đến 20/8/2025, toàn tỉnh có 1.317 cơ sở. Trong đó, 169 cơ sở được điều chuyển cho các cơ quan, đơn vị để bố trí trụ sở hoặc cơ sở hoạt động sự nghiệp; 599 cơ sở được chuyển đổi công năng phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa; 428 cơ sở bàn giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý, xử lý; 121 cơ sở được bố trí cho các mục đích khác như tái định cư, giao thông, nhà công vụ giáo viên, chỗ ở cho người dân vùng thiên tai.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng quan tâm bảo đảm đời sống cán bộ, công chức phải di chuyển từ các địa phương sáp nhập về trung tâm hành chính mới. UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng nghiên cứu chính sách hỗ trợ mua nhà ở xã hội, đồng thời cải tạo, chuyển đổi một số công trình thành nhà công vụ, nhà lưu trú để bảo đảm ổn định chỗ ở, giúp cán bộ yên tâm công tác.

Việc sắp xếp, xử lý cơ sở vật chất sau sáp nhập cho thấy quyết tâm cao của Phú Thọ trong tinh gọn, ổn định bộ máy, tận dụng hiệu quả nguồn lực công, đồng thời phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế – xã hội. Đây là bước đi quan trọng trên con đường xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương đổi mới, sắp xếp đơn vị hành chính của Trung ương, hướng tới phát triển bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ chủ động sắp xếp trụ sở, bảo đảm đời sống cán bộ và phát triển bền vững