Chính trị

Biến ý chí, khát vọng, quyết tâm của Phú Thọ thành hiện thực

Bảo Bảo 30/09/2025 - 15:05

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh: Đại hội thành công là rất quan trọng, nhưng chưa đủ. Thành công chỉ thực sự trọn vẹn khi ý chí, khát vọng, quyết tâm của toàn Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ được cụ thể hóa bằng những kết quả, thành tựu trong thực tiễn.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ trong quá trình chuẩn bị văn kiện, nhân sự và tổ chức đại hội. Chủ tịch nước khẳng định, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,5%/năm, cao hơn mức bình quân chung của cả nước; quy mô kinh tế đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố, đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc; an sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, quốc phòng – an ninh đều đạt kết quả tích cực. Đặc biệt, sau hợp nhất, Phú Thọ đã nhanh chóng ổn định bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bước đầu cho thấy hiệu quả, nhận được sự đồng thuận, phấn khởi của nhân dân.

z7064807146666_5850a01f665c4a4ac7f7a21b8a9af86f(1).jpg
Chủ tịch nước Lương Cường dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I.

Bên cạnh những thành tựu, Chủ tịch nước cũng thẳng thắn chỉ ra các hạn chế còn tồn tại, như một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt; tiềm năng, lợi thế chưa được khai thác hết. Chất lượng tăng trưởng chưa bền vững, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa phát huy mạnh mẽ. Tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc, miền núi còn cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng chưa đáp ứng yêu cầu, một bộ phận cán bộ còn hạn chế, thậm chí vi phạm kỷ luật phải xử lý. Chủ tịch nước yêu cầu Đại hội cần tập trung thảo luận kỹ, phân tích đúng nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, để đề ra các giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Định hướng cho giai đoạn 2025 – 2030, Chủ tịch nước nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2030, Phú Thọ trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, giáo dục – đào tạo của vùng. Đến năm 2045 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Để hiện thực hóa, Đảng bộ tỉnh phải giữ vững đoàn kết, thống nhất cao. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, nhất là người đứng đầu, xây dựng chính quyền hai cấp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo.

Chủ tịch nước chỉ rõ, Phú Thọ cần tập trung triển khai hiệu quả ba đột phá chiến lược: Hoàn thiện thể chế theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng số, khu công nghiệp, logistics, giao thông liên vùng và đô thị mới. Đồng thời, phát triển cân bằng, hài hòa giữa các vùng, không đánh đổi môi trường, văn hóa, an sinh xã hội để lấy tăng trưởng đơn thuần, đặt con người là trung tâm, mục tiêu và chủ thể của mọi chiến lược phát triển.

Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh: “Đại hội thành công là rất quan trọng, nhưng biến ý chí, khát vọng, quyết tâm của toàn Đảng bộ, của toàn dân, của lực lượng vũ trang tỉnh thành hiện thực mới là thành công.” Chủ tịch nước yêu cầu ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I phải khẩn trương, quyết liệt triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với mục tiêu, lộ trình, nguồn lực rõ ràng, bảo đảm tiến độ, chất lượng, để nhân dân và cán bộ, đảng viên sớm thấy được những chuyển biến mang tính đột phá.

Tại Đại hội, ông Hoàng Đăng Quang – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương – đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Trương Quốc Huy – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình – tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa I gồm 97 đồng chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 27 đồng chí, Thường trực Tỉnh ủy gồm 7 đồng chí.

z7064989177644_3b3fb7c4774041a26ba1559b2e61b373(1).jpg
Chủ tịch nước Lương Cường tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025-2030.
1111111111.jpg
Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng và đánh giá cao những đóng góp, tinh thần trách nhiệm của ông Đặng Xuân Phong trong thời gian qua. Đồng thời chúc mừng ông Trương Quốc Huy và tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa I, mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, trách nhiệm để lãnh đạo, đưa tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững, giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc, xứng đáng là Đất Tổ Hùng Vương linh thiêng – cội nguồn của dân tộc Việt Nam, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Biến ý chí, khát vọng, quyết tâm của Phú Thọ thành hiện thực