Chiều 14/3, tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự và trao quyết định.
Tham dự buổi lễ có: nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.
Phát biểu tại sự kiện này, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, lễ công bố TP. Phú Quốc đạt tiêu chí đô thị loại I là sự kiện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới, khẳng định Phú Quốc có vai trò là trung tâm kinh tế biển, đô thị du lịch sinh thái hiện đại, thông minh, có bản sắc riêng, mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế.
Phó Thủ tướng mong muốn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kiên Giang, đặc biệt là TP. Phú Quốc, luôn đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để phát triển đảo ngọc Phú Quốc trở thành một trong những điểm đến tuyệt vời nhất trong lòng du khách trong và ngoài nước.
Để sớm hiện thực hóa các mục tiêu đặt ra trong Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 và Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Kiên Giang và TP. Phú Quốc tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm:
Thứ nhất, với diện tích lớn, tương đương đảo quốc Singapore, cùng với cảnh sắc tươi đẹp, bản sắc văn hóa bản địa độc đáo, Phú Quốc hoàn toàn có thể nghiên cứu mô hình phát triển trở thành “đô thị biển, trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và dịch vụ cao cấp, đặc sắc”. Trong đó, chú trọng phát triển không gian theo hướng biển, hình thành các trung tâm thương mại dịch vụ, du lịch tầm cỡ quốc tế.
Thứ hai, Phú Quốc cần phát huy tối đa tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển với hệ sinh thái kinh tế du lịch, cảng biển và nuôi biển.
Thứ ba, Phú Quốc cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và phát triển đô thị, đảm bảo đô thị được phát triển theo quy hoạch, có kế hoạch.
Thứ tư, Phú Quốc cần chủ động, khẩn trương triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo tồn và giữ gìn hệ thống sinh thái của đảo, trong đó cần coi việc bảo vệ rừng và mặt nước trên đảo là bảo vệ các giá trị cốt lõi và sống còn của TP. Phú Quốc.
Thứ năm, Phú Quốc cần nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành các cơ chế, chính sách đột phá đủ mạnh, hấp dẫn về thương mại tự do, trung tâm tài chính, thương mại, logistics....
"Phú Quốc đã vinh dự được lựa chọn là địa điểm tổ chức Hội nghị APEC 2027. Đây là cơ hội đặc biệt để địa phương quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng, lợi thế, cơ hội hợp tác, đầu tư đến với bạn bè quốc tế", Phó Thủ tướng lưu ý.
TP. Phú Quốc có diện tích tự nhiên 573km2, địa giới hành chính khu vực nội thành gồm toàn bộ địa giới hành chính của 2 phường (An Thới, Dương Đông) và 6 xã (Hàm Ninh, Dương Tơ, Gành Dầu, Cửa Cạn, Cửa Dương, Bãi Thơm); khu vực ngoại thành gồm toàn bộ địa giới hành chính của xã Thổ Châu.
Với điều kiện thiên nhiên ưu đãi, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của Phú Quốc.Trong năm 2024, Phú Quốc đã đón hơn 5,9 triệu lượt du khách đến tham quan, trong đó có gần 1 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu du lịch hơn 21.170 tỷ đồng, tăng 43,3%, vượt 24,5% kế hoạch, chiếm trên 84% tổng thu du lịch toàn tỉnh Kiên Giang.