Trước dự báo mưa lớn kéo dài, có nơi lượng mưa vượt 200 mm, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Công điện khẩn yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, đặt mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu.
Trước diễn biến mưa lớn còn kéo dài và tiềm ẩn nhiều nguy cơ thiên tai, ngày 18/7, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã ký Công điện số 01/CĐ-UBND về việc tập trung ứng phó nguy cơ mưa lũ, lũ quét, lũ ống và sạt lở đất trên địa bàn, yêu cầu các cấp, các ngành chủ động triển khai các phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm "bốn tại chỗ".
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, từ sáng 18/7 đến sáng 20/7, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao đến mực 5.000m, toàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-120 mm, có nơi trên 200 mm.

Mưa lớn kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh có nguy cơ gây lũ quét, sạt lở đất tại khu vực đồi núi, ven sông suối, ảnh hưởng đến các công trình giao thông, hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, đồng thời gây ngập úng tại vùng trũng thấp và làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông.
Để chủ động ứng phó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các xã, phường tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư và nhu yếu phẩm, sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh.
Các địa phương được giao khẩn trương rà soát các khu dân cư có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu; cập nhật phương án ứng phó phù hợp với thực tế, chủ động sơ tán, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Đối với các khu vực có nguy cơ bị chia cắt do mưa lũ, chính quyền địa phương phải bố trí sẵn lực lượng cứu hộ, phương tiện, lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu để kịp thời hỗ trợ người dân khi có tình huống xảy ra.
Theo công điện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La được giao chỉ đạo, kiểm tra việc bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi, hồ chứa và công trình phòng, chống thiên tai; hướng dẫn địa phương chủ động phương án vận hành, xử lý sự cố, không để xảy ra tình huống bị động.

Trong khi đó, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La chủ trì rà soát các tuyến giao thông, công trình xây dựng, khu dân cư và đô thị; chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ kiểm tra, xử lý kịp thời các điểm sạt lở, ngập úng, nhanh chóng khắc phục sự cố trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý nhằm bảo đảm giao thông thông suốt.
Thực tế, từ đầu tháng 7 đến nay, Sơn La đã ghi nhận nhiều đợt mưa lớn gây sạt lở đất, lũ quét và ngập cục bộ tại một số địa phương. Riêng trong các ngày 16-17/7, mưa vừa đến mưa rất to đã làm hư hỏng nhiều tuyến giao thông, ảnh hưởng đến nhà ở, tài sản và đời sống người dân, đặc biệt tại các xã Chiềng Lao, Chiềng Hoa, Ngọc Chiến và Mường La.
Theo dự báo, mặc dù mực nước trên các sông có xu hướng giảm trong chiều 18/7 nhưng tốc độ rút chậm, trong khi đợt mưa mới vẫn tiếp diễn đến ngày 20/7. Chính quyền các địa phương đang tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, tuyệt đối không chủ quan đi qua khu vực ngập sâu, sạt lở hoặc ra sông, suối bắt cá, vớt củi trong thời điểm nước lũ dâng cao.
Ông Nguyễn Hữu Chung, Chủ tịch UBND xã Mường Chiên cho biết, địa phương đã sử dụng hệ thống loa truyền thanh để liên tục thông tin, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, tránh thiên tai; đồng thời vận động người dân không ở lại lán nương, tổ chức di dời các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở và tuyên truyền không ra sông, suối khi có lũ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng.