Đời sống

Phối hợp duy trì đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới

Trang Việt 30/01/2024 - 18:34

Sáng 30/1, tại thành phố Lạng Sơn, Đoàn đại biểu của Việt Nam gồm 11 đồn biên phòng, thuộc bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lạng Sơn đã hội đàm với Đoàn đại biểu của Chi đội Quản lý biên giới Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc về công tác biên giới.

bls-anh-2024-01-30t144202.755(1).png
Buổi hội đàm gồm 11 đồn biên phòng, thuộc bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lạng Sơn với Đoàn đại biểu của Chi đội Quản lý biên giới Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc

Trong khuôn khổ buổi hội đàm, hai bên đánh giá về công tác phối hợp thực thi pháp luật quản lý biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xuất, nhập cảnh trái phép, công tác duy trì cơ chế liên lạc…, trong thời gian vừa qua được hai bên thường xuyên duy trì theo đúng quy định.

Theo tổng kết, ngay chỉ trong quý 4 năm 2023, hai bên cũng đã gửi cho nhau 33 thư, hội đàm 2 lần, trao đổi qua điện thoại đường dây nóng được 13 lần; phối hợp tuần tra liên hợp 1 lần; tổ chức giao hữu bóng đá 1 lần; tổ chức tiếp nhận 718 người Việt Nam và trao trả 76 người Trung Quốc vi phạm pháp luật hai bên.

Tại hội đàm, hai bên đã cùng thống nhất tiếp tục duy trì thường xuyên công tác trao đổi thông tin, thông báo tình hình hoạt động của các loại tội phạm để chủ động triển khai các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa; phối hợp duy trì đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới hai bên, tăng cường tuyên truyền pháp luật cho người dân hai bên biên giới; phối hợp tuần tra liên hợp theo định kỳ, tổ chức giao lưu thể thao, tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới; phối hợp phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động vi phạm pháp luật, xây dựng biên giới hai nước hữu nghị, hợp tác, ổn định cùng phát triển.

Nhân dịp Xuân Giáp thìn 2024 cận kề, hai bên chúc mừng những kết quả phối hợp đã đạt được trong năm 2023 và sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa trong năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phối hợp duy trì đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới