Sáng 15/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác làm việc với TP. Hải Phòng về tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.
Theo báo cáo, 11 tháng năm 2025, kinh tế - xã hội thành phố đạt nhiều kết quả tích cực; các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu duy trì đà tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm 2025 ước đạt 11,81%, đứng thứ hai toàn quốc và là mức cao nhất trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2025 ước đạt trên 187.000 tỷ đồng, bằng 127% dự toán Trung ương giao, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước và là năm thứ tư liên tiếp Hải Phòng vượt mốc 100.000 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu 11 tháng năm 2025 đạt 45,3 tỷ USD; nhập khẩu đạt 37,6 tỷ USD. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 187,63 triệu tấn, tăng 13,5% so với cùng kỳ. Quy mô nền kinh tế Hải Phòng hiện khoảng 30 tỷ USD, đứng thứ ba cả nước và là địa phương duy nhất duy trì 11 năm liên tục tăng trưởng 2 con số.
Đến hết ngày 11/12/2025, thành phố đã giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 32.500 tỷ đồng, tương đương 90,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đứng thứ 4/34 tỉnh, thành phố cả nước và dẫn đầu về tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch địa phương giao.
Sau hơn 5 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp (từ ngày 1/7/2025), bộ máy chính quyền thành phố vận hành ổn định, thông suốt.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà Hải Phòng đã đạt được trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Đồng thời, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, Hải Phòng có nhiều thành công với những điểm sáng nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá các nhiệm vụ Chính phủ giao, Hải Phòng đều đạt và vượt kế hoạch; thu ngân sách đạt kết quả tích cực; quy mô nền kinh tế ngày càng được mở rộng; giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tốt; các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai quyết liệt và đạt nhiều kết quả rõ nét; tổ chức và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai hiệu quả.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo thành phố. Điều này cho thấy Hải Phòng có tầm nhìn, tư duy chiến lược trong lãnh đạo, chỉ đạo; triển khai nhiệm vụ quyết liệt, khẩn trương, hiệu quả; chấp hành nghiêm các chỉ đạo của Trung ương; luôn lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp và cơ sở để kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện các giải pháp phát triển.

Về phương hướng trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu Hải Phòng tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm duy trì mục tiêu tăng trưởng cao. Thành phố cần thực hiện tốt công tác quy hoạch; tăng cường thu hút đầu tư cho phát triển, nhất là đầu tư tư nhân; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, xây dựng và phát triển các chuỗi giá trị, khơi thông và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.
Thành phố triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa, y tế, giáo dục; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, cải cách hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết công việc trên môi trường số, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nhằm phục vụ cho người dân và doanh nghiệp tốt hơn.
Đối với một số dự án còn vướng mắc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho biết, Chính phủ sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc trong thời gian tới để tập trung tháo gỡ, trong đó làm rõ trách nhiệm của từng cấp, ngành trong xử lý các vướng mắc liên quan đến dự án, quy hoạch. Các dự án tồn đọng của Hải Phòng sẽ được xem xét, tháo gỡ một cách căn cơ, triệt để nhằm khơi thông các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, Hải Phòng là cực tăng trưởng quan trọng của đất nước với quy mô kinh tế lớn. Trong bối cảnh mới, điều kiện mới, thành phố cần nỗ lực hơn nữa để bứt phá và phát triển. Với nền tảng kinh tế vững chắc đã được xây dựng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tin tưởng Hải Phòng sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, qua đó đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương cũng đã cho ý kiến cụ thể đối với các đề xuất, kiến nghị của thành phố về cơ chế, chính sách thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, giải ngân đầu tư công; tháo gỡ khó khăn cho các dự án, thu hút đầu tư và bố trí nguồn lực phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối…

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đối với thành phố. Đồng thời, ông khẳng định, địa phương sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, đặc biệt là các nội dung liên quan đến thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu; phát triển hạ tầng, nhà ở xã hội; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Ngay sau cuộc làm việc này, thành phố khẩn trương chỉ đạo các cơ quan tham mưu nghiên cứu, cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương thành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể; đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung tối đa nguồn lực, khắc phục tồn tại, hạn chế, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.