Phó Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành Doanh trại quân đội

Lê Sơn/chinhphu.vn| 10/08/2015 13:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 10/8, tại Hà Nội, Cục Doanh trại, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống (10/08/1955 - 10/08/2015) và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phó Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành Doanh trại quân đội

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Cục Doanh trại - Ảnh: VGP/Lê Sơn

Suốt 60 năm qua, ngành doanh trại quân đội đã tích cực nghiên cứu nắm vững đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, các Nghị quyết, Chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan làm tốt công tác tham mưu trong xây dựng các công trình doanh trại.

Đến nay, hầu hết các cơ sở doanh trại trong quân đội đã và đang được đầu tư xây dựng, xây mới hoặc cải tạo theo đúng quy trình, quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng. Thiết kế theo mẫu công trình thống nhất chính quy, khang trang, hiện đại, thuận tiện cho sinh hoạt rèn luyện và học tập của bộ đội. Hệ thống sở chỉ huy từ Bộ Quốc phòng đến các sư đoàn, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, ban chỉ huy quân sự các huyện từng bước được đầu tư xây dựng theo mô hình hiện đại. Doanh trại các học viện, nhà trường, bệnh viện, hệ thống kho tàng, các đoàn an dưỡng, điều dưỡng cũng được đầu tư xây dựng mới, hoặc nâng cấp cải tạo, qua quá trình xây dựng, hoàn thành đưa vào sử dụng đáp ứng tốt yêu cầu của các cơ quan, đơn vị, nhiều công trình được Bộ Xây dựng cấp Huy chương vàng về chất lượng. Bên cạnh đó, Cục Doanh trại đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong toàn quân xóa xong nhà tạm, giải quyết chính sách nhà ở, đất ở cho hàng nghìn gia đình cán bộ quân đội, góp phần ổn định tư tưởng cán bộ và thực hiện tốt chính sách hậu phương gia đình ổn định...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Cục Doanh trại và phát biểu với cán bộ, chiến sĩ Cục Doanh trại. Phó Thủ tướng biểu dương những nỗ lực, cống hiến to lớn của ngành doanh trại quân đội trong 60 năm qua.

Phó Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành Doanh trại quân đội

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng ảnh Bác Hồ cho lãnh đạo Cục Doanh trại - Ảnh: VGP/Lê Sơn

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị: Cục Doanh trại phải quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về chiến tranh nhân dân, hậu cần toàn dân, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW, Nghị quyết số 55 của Chính phủ về chương trình hành động chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trên cơ sở nắm vững yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác bảo đảm hậu cần, công tác doanh trại trong tình hình mới. Làm tốt công tác tham mưu cho quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, bảo đảm doanh trại đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho các lực lượng làm nhiệm vụ đột xuất đảm bảo chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, nhất là trên biên giới, biển đảo. Nâng cao khả năng đảm bảo doanh trại cho nhiệm vụ phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, nghiên cứu hoàn thiện thống nhất quy hoạch và nâng cao chất lượng xây dựng công trình doanh trại toàn quân theo đúng mục tiêu xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ. Từng bước hiện đại, quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, khai thác triệt để các nguồn lực, tăng khả năng bảo đảm xây dựng doanh trại, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản, chống thất thoát lãng phí và ổn định cuộc sống ngày càng tốt hơn của bộ đội.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình của ngành doanh trại, nhất là từng bước cải tạo, đầu tư xây dựng mới, thay thế nhà cấp 4 hết niên hạn sử dụng. Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh sạch đẹp trong toàn quân. Duy trì và thúc đẩy phong trào phát triển theo hướng bền vững, thiết thực, hiệu quả, nhằm đảm bảo ngày càng tốt hơn đời sống, sinh hoạt học tập, sẵn sàng chiến đấu của bộ đội và là điểm sáng văn hóa để các cơ quan nhân dân địa phương nơi đơn vị đóng quân tham quan, học tập.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu ngành doanh trại triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng Đảng, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực lãnh đạo, toàn diện của tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy trong cơ quan, phát huy tốt vai trò của cán bộ lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chống tham ô, tiêu cực và không ngừng nâng cao tính chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành Doanh trại quân đội