Sáng 21/4, tại huyện Lập Thạch, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc đã dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
Tại hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc đã thông tin tới cử tri những nội dung chính dự kiến được trình tại kỳ họp, bao gồm việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW; báo cáo đánh giá bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
Cử tri đặc biệt quan tâm tới nhiều vấn đề thời sự, như tác động từ chính sách thuế đối ứng mới được Hoa Kỳ áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam; đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính khi sắp xếp tổ chức bộ máy; giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025 và hướng tới mức hai con số trong giai đoạn 2026-2030.
Ngoài ra, các vấn đề dân sinh như bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng và mức thu tại các trung tâm dạy thêm, hỗ trợ người dân thuê nhà tại khu tái định cư, và tiếp cận nước sạch cũng được cử tri đặt ra.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Ông nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới phức tạp, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng kinh tế tích cực, đồng thời không ngừng mở rộng và làm sâu sắc các mối quan hệ quốc tế.
Về vấn đề thương mại với Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng cho biết ngay sau khi Mỹ công bố mức thuế đối ứng ngày 2/4, lãnh đạo cấp cao hai nước đã có các hoạt động trao đổi trực tiếp, cử đặc phái viên, thành lập tổ công tác và đoàn đàm phán nhằm giữ ổn định quan hệ thương mại và đầu tư song phương, đặc biệt trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025.
Về mục tiêu tăng trưởng, Chính phủ xác định tốc độ tăng trưởng kinh tế cao là điều kiện tất yếu để Việt Nam đạt mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Nghị quyết 25/NQ-CP ngày 5/2/2025 đã giao chỉ tiêu cụ thể cho các địa phương, trong đó Vĩnh Phúc phải đạt mức tăng trưởng 9%.
Chính phủ cũng đặt mục tiêu bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, giảm ít nhất 30% thời gian và chi phí giải quyết thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.