Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), ngày 26/7, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn TP. Huế.
Tại phường Thuận Hóa, TP. Huế, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã đến thăm, tặng quà cụ Nguyễn Văn Tiên, cán bộ tiền khởi nghĩa, gần 100 tuổi. Cụ từng tham gia Cách mạng Tháng Tám năm 1945, bị địch bắt tù đày vào năm 1949 và suốt đời kiên trung theo Đảng. Với nhiều cống hiến to lớn, cụ được Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc vào các năm 1962 và giai đoạn 1980–1985.
Tiếp đó, Phó Thủ tướng đến thăm các thương bệnh binh và cựu chiến sĩ cách mạng gồm bà Lê Thị Nhân (SN 1951), bà Nguyễn Thị Chuyên (SN 1948), ông Lê Xuân Toàn (SN 1950) – những người từng bị địch bắt tù đày, mang trên mình nhiều thương tích cả thể xác lẫn tinh thần. Họ là những nhân chứng sống về thời kỳ chiến tranh ác liệt, đã góp phần làm nên thắng lợi của dân tộc.
Tại phường Kim Long, Phó Thủ tướng đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thanh Xuân, có con trai là liệt sĩ Trần Minh Hải, Thượng tá, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS TP. Huế, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ tại Thủy điện Rào Trăng 3 năm 2020. Mẹ được phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam Anh hùng vào năm 2021. Hiện nay, Mẹ sống cùng chồng là ông Trần Thiện Cường, thương binh.
Tại các gia đình đến thăm, Phó Thủ tướng ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống; bày tỏ sự trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp to lớn của các thương binh, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công với cách mạng.
Đồng thời nhấn mạnh: “Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ công ơn của các thế hệ đã hy sinh, cống hiến vì nền độc lập dân tộc. Đó là nền tảng tinh thần quý báu của dân tộc, cần tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa”.
Phó Thủ tướng mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, tích cực giáo dục con cháu nỗ lực học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Đồng thời, ông cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp của TP. Huế cần tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách ưu đãi đối với người có công; chăm lo tốt hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, để tri ân đúng nghĩa và thiết thực đối với thế hệ đi trước.