Philippines tổng tuyển cử, bất chấp rò rỉ thông tin của 55 triệu cử tri

Hà Kim| 23/04/2016 09:37
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Các quan chức Philippines tuyên bố, cuộc tổng tuyển của nước này sẽ diễn vào ngày 9/5 tới, bất chấp vụ rò rỉ thông tin của hơn 55 triệu cử tri.

Philippines tổng tuyển cử, bất chấp rò rỉ thông tin của 55 triệu cử tri

Thông tin của khoảng 5,5 triệu cử tri Philippines bị tin tặc đánh cắp

Theo hãng tin Newsweek, tin tặc đã tấn công cơ sở dữ liệu của chính phủ Philippines vào ngày 27/3 vừa qua và công khai toàn bộ thông tin trên trang web của Ủy ban Bầu cử nước này. Bao gồm:  228.605 địa chỉ email, 1,3 triệu số hộ chiếu, 15,8 triệu bản vân tay. Một số dữ liệu bị rò rỉ khác liên quan đến địa chỉ nhà ở, ngày tháng năm sinh, chiều cao, cân nặng, giới tính, tình trạng hôn nhân, tên tuổi.

Tuy nhiên, giới chức Philippines cho biết những thông tin bị đánh cắp không bao gồm các dữ liệu sinh trắc học, theo báo cáo từ Wired.

Nhóm tin tặc tự xưng là một phần của nhóm hacker Anonymous.

Liên quan tới vụ rò rỉ trên, hôm 20/4, cảnh sát Philippines đã bắt giữ một thanh niên 23 tuổi, sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin mới tốt nghiệp, tại nhà của y ở thủ đô Manila với cáo buộc tấn công hệ thống dữ liệu của chính phủ.

Cơ quan điều tra Philippines hiện vẫn đang tiếp tục tiến hành tìm kiếm những nghi phạm còn lại tham gia vào vụ tấn công.

Ngày 22/4, phát biểu trước báo giới, ông James Jimenez, phát ngôn viên của Ủy ban Bầu cử cho biết, các phiếu bầu sẽ tự động lưu trữ trên một máy chủ khác, nhằm đảm bảo thông tin và sự minh bạch trong quá trình bầu cử. “Cuộc tổng tuyển cử của Philippines sẽ diễn ra vào ngày 9/5 theo dự định”, ông khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Philippines tổng tuyển cử, bất chấp rò rỉ thông tin của 55 triệu cử tri