Philippines đang đề nghị giảm thuế đối với thịt lợn nhập khẩu

Anh Tuấn| 14/02/2021 20:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bộ Nông nghiệp Philippines đang đề nghị giảm thuế đối với thịt lợn nhập khẩu cho khối lượng nhập khẩu tối thiểu (MAV) từ mức thuế hiện tại là 30% xuống 5% trong 6 tháng tới.

Cụ thể, theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương), Bộ Nông nghiệp Philippines đang đề nghị giảm thuế đối với thịt lợn nhập khẩu cho khối lượng nhập khẩu tối thiểu (MAV) từ mức thuế hiện tại là 30% xuống 5% trong 6 tháng tới và 10% trong 6 tháng tiếp theo đó.

Theo đó, đối với lượng thịt lợn nhập khẩu trên mức MAV, được đề xuất giảm thuế từ mức 40% hiện tại, xuống 15% trong 6 tháng tới và 20% trong 6 tháng tiếp theo.

Được biết, đề xuất này được đưa ra sau kỳ họp trước của Hiệp hội thịt lợn Philippines (NPPC) với Đại sứ Mỹ tại Philippines.

NPPC đã làm việc với chính phủ Philippines trong hơn một năm qua để đàm phán giảm thuế với thịt lợn nhập khẩu.

Cũng theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ, trong những thị trường lớn về nhập khẩu thịt lợn trên thế giới, Philippines là một trong những thị trường có nhu cầu tăng cao về thịt lợn trong năm 2021.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Philippines đang đề nghị giảm thuế đối với thịt lợn nhập khẩu