Pháp đình

Phiên tòa giả định về tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Trang Việt 22/03/2024 - 18:36

Chiều 22/3, Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn, phối hợp với Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn và Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

img_9126(1).jpg
Toàn cảnh phiên tòa giả định.

Tham dự phiên tòa có hơn 700 học sinh, sinh viên Trường Tiểu học và THCS Lê Quý Đôn và Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.

Theo cáo trạng tại phiên tòa giả định, do cần tiền chơi game đánh bài trực tuyến trên mạng nên Lê Huy Anh, sinh năm 2005, là sinh viên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Theo đó, bị cáo đã mua 1 trang trên mạng xã hội Facebook và đổi tên thành “Voucher Vinpearl Phú Quốc Express”; đồng thời xây dựng những thông tin giả, đăng quảng cáo nhận đặt các chuyến du lịch Phú Quốc. Khi có khách đặt chuyến du lịch Phú Quốc, Huy Anh đã làm hợp đồng giả gửi cho khách lấy lòng tin, sau đó yêu cầu khách đặt cọc tiền để đi du lịch. Sau khi khách chuyển khoản đặt cọc, Huy Anh đã chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền đó.

img_9149(1).jpg
Các em học sinh, sinh viên tham dự phiên tòa giả định.

Bằng hành vi này, từ tháng 6/2023 đến tháng 8/2023, bị cáo đã chiếm đoạt tổng số tiền 35 triệu đồng của 2 người tại địa bàn thành phố Lạng Sơn. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được bị cáo sử dụng hết vào việc chơi game đánh bài trực tuyến. Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chịu mức án 24 tháng tù giam.

Sau khi nghe phiên tòa giả định, học sinh, sinh viên tham gia giao lưu trả lời các câu hỏi liên quan đến phiên tòa, xem video về phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng.

img_9131(1).jpg
Các em học sinh lắng nghe diễn biến của phiên tòa giả định.

Phiên tòa giả định là hoạt động thiết thực, tuyên truyền pháp luật trực quan, sinh động. Từ đó góp phần nâng cao hiểu biết, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong học sinh, sinh viên, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phiên tòa giả định về tội phạm lừa đảo trên không gian mạng