Sức Khỏe

Phẫu thuật tách ngón tay dính bẩm sinh cho bệnh nhi 4 tuổi

Đức Chung 15/05/2023 - 20:38

Một bệnh nhi 4 tuổi vừa được phẫu thuật tách ngón tay dính bẩm sinh thành công tại Bệnh viện Sản Nghi Nghệ An.

Ngày 15/5, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết các bác sĩ vừa phẫu thuật, tách thành công 4 ngón tay bị dính bẩm sinh cho bệnh nhi 4 tuổi.

Theo đó, bé N.T.T (4 tuổi, trú huyện Yên Thành) bị di tật ở bàn tay trái, dính cả 4 ngón lại với nhau, chỉ còn ngón cái tách rời.

phau_thuat_tay_cho_be.jpgBàn tay cháu bé trước và sau ca phẫu thuật. Ảnh: BV Sản Nghi Nghệ An

Dù bị bẩm sinh khi mới chào đời, tuy nhiên do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cháu bé chưa có điều kiện để đi khám.

Sau khi được thăm khám và hội chẩn, các bác sĩ đánh giá tình trạng các ngón 2, 3, 4, 5 bàn tay trái của cháu dính lại với nhau và nhỏ hơn so với bàn tay phải. Các ngón chỉ dính phần mềm, không dính xương.

Ê-kíp các y, bác sĩ đã quyết định tiến hành thực hiện phẫu thuật tách dính cả 4 ngón trong một lần duy nhất. Ca phẫu thuật kéo dài 4 giờ đã thành công với sự phối hợp của các bác sỹ khoa chấn thương chỉnh hình bỏng và gây mê.

Hiện các ngón tay của bé đã hồi phục, hồng hào, bệnh nhi đã được xuất viện về nhà.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phẫu thuật tách ngón tay dính bẩm sinh cho bệnh nhi 4 tuổi