Chính trị

Phát huy tinh thần “Anh dũng Đồng khởi” xây dựng quê hương Bến Tre ngày càng giàu đẹp

Khánh Ngọc 30/08/2023 21:37

Ngày 30/8, Trường Chính trị Bến Tre phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội thảo với chủ đề “Phát huy tinh thần “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy”, đẩy mạnh thi đua “Đồng khởi mới” xây dựng quê hương Bến Tre ngày càng giàu đẹp”.

Hội thảo được tổ chức nhân kỷ niệm 55 năm Ngày Bến Tre được tặng danh hiệu “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy”; đồng thời chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

bt.jpg
Quang cảnh buổi hội thảo.

Phát huy cao độ lòng yêu nước và tinh thần anh dũng, quật cường chiến đấu chiến thắng kẻ thù; nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre đã tạo ra những chiến thắng vang dội, góp phần quan trọng vào chiến thắng 30/4/1975 bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Hội thảo đã lắng nghe 12 ý kiến tham luận, thảo luận của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, nhân chứng lịch sử, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Các ý kiến tham luận, thảo luận đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với các sự kiện lịch sử, phát hiện và bổ sung nhiều thông tin, tư liệu mới, rút ra những nhận định, đánh giá trên tinh thần khách quan, khoa học.

bt2.jpg
Đại tá Lê Thanh Bình, Viện Lịch sử quân sự, Bộ Tổng tham mưu phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Đại tá Lê Thanh Bình, Viện Lịch sử quân sự, Bộ Tổng tham mưu cho biết, tỉnh Bến Tre đã đóng góp ba tiểu đoàn bộ binh, 10.130 tân binh và thanh niên xung phong, trên 58 triệu đồng tiền Sài Gòn. Cuộc tổng tiến công nỗi dậy Mậu Thân 1968 của quân dân và Bến Tre đẩy địch vào thế phòng ngự bị động, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Bến Tre đã được Bộ chỉ huy Quân giải phóng Miền Nam tặng thưởng cờ danh dự mang tám chữ vàng “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy”; được công nhận là một trong ba ngọn cờ đầu của phong trào nhân dân du kích chiến tranh.

Bến Tre là một trong bảy địa phương được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc đến trong thư khen đồng bào, chiến sĩ và cán bộ miền Nam về những chiến công trong năm Mậu Thân 1968.

Trong suốt 55 năm qua, phát huy tinh thần “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy”, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre đã đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ vươn lên đạt nhiều chiến công, thành tựu mới.

bt3-copy.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu kết luận hội thảo

Phát biểu kết luận hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến cho biết, để tiếp tục phát huy tinh thần “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy” trong tình hình mới, tỉnh đã xác định và đề ra những định hướng phát triển giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đưa Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực ĐBSCL vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030.

Tiếp tục phát động đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng khởi mới” với “hai chân”: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt;

“Ba mũi” là: Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động tối đa nguồn lực cho đầu tư phát triển; xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu tầm nhìn chiến lược của tỉnh nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng khởi mới” đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng, phát triển tỉnh Bến Tre thành tỉnh phát triển khá của khu vực ĐBSCL vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030.

Về tổ chức các hoạt động kỷ niệm, Ban tổ chức hội thảo sẽ đề xuất lãnh đạo tỉnh bắt đầu từ năm nay, định kỳ vào các năm lẻ “5” và tròn “0” sẽ tổ chức lễ kỷ niệm cấp tỉnh và các hoạt động hưởng ứng liên quan nhân kỷ niệm Ngày Bến Tre được tặng cờ danh dự thêu 8 chữ vàng “Anh dũng Đồng Khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy” gắn với kỷ niệm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Trong đó, có phát động phong trào thi đua trong các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là các lực lượng vũ trang một cách ý nghĩa, thiết thực, có sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả phong trào để rút kinh nghiệm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát huy tinh thần “Anh dũng Đồng khởi” xây dựng quê hương Bến Tre ngày càng giàu đẹp