Quốc hội

Phát huy giá trị văn hóa, tạo động lực phát triển đất nước

Hà An • 05/10/2026 20:00

Chiều 5/10, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ Công an tổ chức gặp mặt báo chí, thông tin về Hội thảo Khoa học năm 2026 với chủ đề “Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Tham dự có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển; Trung tướng Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an; Đại tá Mai Xuân Thảo, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Phát huy giá trị văn hóa
Trung tướng Phan Xuân Tuy - Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân thông tin về Hội thảo Khoa học năm 2026 với chủ đề “Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Cùng dự có đại diện Vụ Văn hóa và Xã hội thuộc Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; đại diện Vụ Thông tin, Thư viện và Bảo tàng thuộc Văn phòng Quốc hội; đại diện các phòng chức năng thuộc Học viện Chính trị Công an nhân dân.

Theo Ban Tổ chức, Hội thảo dự kiến diễn ra ngày 10/10/2026 tại Hội trường Thăng Long, Nhà Quốc hội, Ba Đình, Hà Nội. Lãnh đạo Quốc hội sẽ tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự kiến có khoảng 200 đại biểu tham dự, gồm đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ban, ngành liên quan; đại diện lãnh đạo lực lượng vũ trang, các tỉnh, thành phố trọng điểm; lãnh đạo các học viện, trường đại học thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn; chuyên gia, nhà khoa học và đại diện một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, văn hóa, điện ảnh...

Hội thảo gồm hai phần chính: tham luận và thảo luận. Phần tham luận sẽ có phát biểu khai mạc của lãnh đạo Ủy ban Văn hóa và Xã hội, phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội, báo cáo đề dẫn của lãnh đạo Học viện Chính trị Công an nhân dân, báo cáo của các bộ, ngành Trung ương, địa phương và tham luận của các chuyên gia về chính sách, nguồn lực cho phát triển các thiết chế văn hóa, kinh tế, chính trị.

Phần thảo luận tập trung vào ba nhóm nội dung chính, gồm: làm rõ những quan điểm đột phá về phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam; đánh giá thực trạng, những bất cập trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa gắn với bảo vệ an ninh văn hóa; kiến nghị hoàn thiện chính sách, khơi thông nguồn lực, tạo xung lực mới cho phát triển văn hóa.

Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, cho biết Hội thảo đã nhận được sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học với 67 bài tham luận có nội dung phong phú, giàu ý nghĩa lý luận và thực tiễn.

Nhóm nội dung thứ nhất tập trung làm rõ những quan điểm đột phá về phát triển, phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Các tham luận phân tích những nhận thức, quan điểm, chủ trương mới về vị trí, vai trò của văn hóa; làm rõ giá trị của văn hóa và con người Việt Nam trong việc tạo dựng sức mạnh nội sinh, khơi dậy khát vọng phát triển, củng cố đồng thuận xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Các tác giả cũng đề cập những giá trị cần được kế thừa, phát huy; những giá trị cần bổ sung, phát triển để đáp ứng yêu cầu mới, từ đó góp phần hình thành hệ giá trị, chuẩn mực và môi trường văn hóa phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước.

Nhóm nội dung thứ hai tập trung nhận diện những “điểm nghẽn” trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa gắn với bảo vệ an ninh văn hóa.

Các tham luận đánh giá kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế, bất cập và nguyên nhân, nhất là về thể chế, chính sách, nguồn lực, cơ chế phối hợp và tổ chức thực hiện.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chuyển đổi số và phát triển không gian mạng, các tham luận cũng phân tích những vấn đề mới đặt ra đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa; làm rõ yêu cầu gắn phát triển văn hóa với bảo vệ bản sắc dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và bảo đảm an ninh văn hóa.

Nhóm nội dung thứ ba tập trung vào các kiến nghị hoàn thiện chính sách, siết chặt kỷ luật thực thi, khơi thông nguồn lực và tạo không gian, xung lực mới cho phát triển văn hóa.

Các giải pháp được đề xuất theo hướng hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội; thúc đẩy chuyển đổi số, công nghiệp văn hóa và phát triển nguồn nhân lực văn hóa. Đáng chú ý, các tham luận đề xuất đẩy mạnh xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian số, nâng cao sức hấp dẫn, khả năng lan tỏa và bảo vệ các giá trị văn hóa Việt Nam.

Thông qua Hội thảo, Ban Tổ chức kỳ vọng góp phần đẩy mạnh thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật cụ thể; đồng thời tháo gỡ những vướng mắc, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

    Phát huy giá trị văn hóa, tạo động lực phát triển đất nước
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO