Cựu Giám đốc Chi nhánh Cà phê Trung Nguyên lĩnh án

Mạnh Hùng| 26/08/2018 13:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mới đây, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử với các bị cáo nguyên là Giám đốc, nhân viên Chi nhánh Hà Nội, thuộc Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên về tội Lạm dụng tín nhiệm… và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, bị cáo Vũ Huy Phong (SN 1970, trú ở phường Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội) - nguyên Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, thuộc Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên (gọi tắt Cà phê Trung Nguyên Hà Nội) và bị cáo Đặng Vũ Kiên (SN 1982, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) - nguyên cán bộ quản lý kho của Cà phê Trung Nguyên Hà Nội bị đưa ra xét xử về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Riêng bị cáo Nguyễn Hồng Phong (SN 1977, trú ở phường Trúc Bạch, Hoàn Kiếm) - nguyên Trưởng phòng Bán hàng kênh siêu thị cũng thuộc Cà phê Trung Nguyên Hà Nội bị đưa ra xem xét về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại phiên tòa án xét xử, bị cáo Vũ Huy Phong không hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội như tài liệu truy tố xác định. Tuy nhiên sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội khẳng định có đủ căn cứ cho thấy các bị cáo đã phạm vào các tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cựu Giám đốc Chi nhánh Cà phê Trung Nguyên lĩnh án

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Theo đó, HĐXX TAND TP. Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Vũ Huy Phong 15 năm tù và bị cáo Đặng Vũ Kiên 8 năm tù, cùng về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Phong 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian từ tháng 1/2009 – 6/2012, Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên phát hiện bị thiếu hụt lượng cà phê rất lớn, trị giá hàng chục tỷ đồng tại Chi nhánh Hà Nội. Trong khi đó, với cương vị là Giám đốc Cà phê Trung Nguyên Hà Nội, Vũ Huy Phong hàng tháng vẫn đều đặn chỉ đạo nhân viên lập báo cáo hoạt động kinh doanh của chi nhánh gửi về công ty “mẹ” tại TP HCM.

Nội dung trong các báo cáo gửi về “công ty mẹ” của Cà phê Trung Nguyên Hà Nội luôn thể hiện là: “Hoạt động kinh doanh diễn ra bình thường nhưng do hàng hóa tiêu thụ chậm nên cà phê tồn đọng tại kho”. Trước sự không bình thường đó, Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên buộc phải có đơn đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra.

Kết quả điều tra cho thấy, trong thời gian trên, Vũ Huy Phong nhiều lần chỉ đạo Đặng Vũ Kiên xuất hàng cho một đại lý phân phối cà phê Trung Nguyên tại Hà Nội, rồi chiếm đoạt tiền của doanh nghiệp.

Theo đó, quy định của Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên là khi bán hàng cho các nhà phân phối, đại lý thì bên mua cà phê phải giao tiền trước, tương ứng với số lượng, chủng loại hàng hóa dự định lấy. Sau đó, trên cơ sở phiếu xuất hàng của Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên thì kho hàng tại Chi nhánh Hà Nội mới được phép xuất hàng hóa.   

Mặc dù quy định, quy trình của doanh nghiệp là vậy, song Vũ Huy Phong với cương vị Giám đốc Chi nhánh Hà Nội vẫn hàng chục lần chỉ đạo Đặng Vũ Kiên xuất hàng trái nguyên tắc với cam kết: “Sẽ đốc thúc nhà phân phối trả nợ phiếu xuất kho”.

Tuy nhiên, thực chất sau mỗi lần lệnh cho cấp dưới xuất cà phê, Phong đều bảo người thân tín đến nhận tiền từ nhà phân phối, rồi giao lại cho bị cáo... Với cách thức đó, Vũ Huy Phong đã chiếm đoạt một lượng cà phê đặc biệt lớn, tương đương hơn 17 tỷ đồng của Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên.

Quản lý kho hàng của Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên, Đặng Vũ Kiên biết rõ quy trình kinh doanh của doanh nghiệp và lệnh của “sếp” là không đúng, song vì nể nang Vũ Huy Phong nên vẫn mở kho hàng xuất cà phê.

Ngoài bị chiếm đoạt số hàng hóa tương đương hơn 17 tỷ đồng nêu trên, Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên còn phát hiện lượng hàng hóa thiếu hụt tại kho của Chi nhánh Hà Nội không rõ lý do với giá trị nhiều tỷ đồng.

Tuy nhiên, do chưa xác định được nguyên nhân nên doanh nghiệp này cho rằng Kiên là người phải chịu trách nhiệm về số hàng hóa ấy.

Đối với Nguyễn Hồng Phong, tài liệu truy tố cùng các lời khai tại phiên tòa thể hiện, bị cáo này vốn là Trưởng phòng Bán hàng kênh siêu thị của Cà phê Trung Nguyên Hà Nội. Lợi dụng vị trí của mình, Nguyễn Hồng Phong móc ngoặc với một số đối tượng bên ngoài “dàn dựng” việc một số siêu thị trên địa bàn Hà Nội mua cà phê và bảo nhân viên quản lý kho xuất hàng.

Với thủ đoạn nêu trên, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2011 – 5/2012, Nguyễn Hồng Phong đã “bán chui” hàng trăm thùng cà phê của doanh nghiệp và đã “bỏ túi” riêng hơn 7 tỷ đồng. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cựu Giám đốc Chi nhánh Cà phê Trung Nguyên lĩnh án