Chính trị

Ông Trần Thanh Lâm giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

PV 14/03/2024 - 11:11

Ngày 14/3, Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; bà Hồ Thị Hoàng Yến - Quyền Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre; ông Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho ông Trần Thanh Lâm.

Theo quyết định, Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động ông Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, về công tác tại Tỉnh ủy Bến Tre, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

lam1.png
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa (trái) trao Quyết định cho ông Trần Thanh Lâm.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng ông Trần Thanh Lâm đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng tín nhiệm.

Trên cương vị mới, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ông Trần Thanh Lâm tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, phát huy năng lực, vận dụng kinh nghiệm công tác để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại hội nghị, ông Trần Thanh Lâm, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cảm ơn Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã tin tưởng, phân công nhiệm vụ mới.

Ông Lâm cũng cảm ơn chân thành, sâu sắc đến đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đã quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho ông trong suốt quá trình công tác tại Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Trần Thanh Lâm sinh ngày 11/9/1973, quê quán Hà Nam, trình độ chuyên môn Thạc sĩ quản trị thông tin.

lam2.png
Ông Trần Thanh Lâm phát biểu nhận nhiệm vụ mới

Trước khi được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Trần Thanh Lâm đã kinh qua nhiều vị trí công tác tại Trung ương Đoàn như Phó Chánh Văn phòng, Thư ký Bí thư thứ nhất, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Tháng 02/2017, ông Trần Thanh Lâm được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; tháng 8/2019, ông được bổ nhiệm giữ chức Vụ Trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; tháng 12/2021, được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông Trần Thanh Lâm giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre