NTK Vũ Thảo Giang xuất sắc nhận giải thưởng thiết kế sản phẩm du lịch 2022

Minh Khang| 07/11/2022 15:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

‏Tại Hội nghị Tổng kết Công tác năm 2022 của Nhóm Liên kết Phát triển Du lịch giữa TP.HCM và 8 tỉnh Đông Bắc lần này, NTK Vũ Thảo Giang đã trở thành một trong những tác giả vinh dự nhận giải thiết kế sản phẩm du lịch.

‏NTK Vũ Thảo Giang (trái) nhận giải thưởng thiết kế sản phẩm du lịch 2022 từ bà Trần Thị Lộc - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn

‏Trong thời gian từ ngày 04 - 06/11/2022 tại khu vực Hồ Ba Bể, huyện Ba Bể, Nhóm liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh Đông Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022.‏

‏Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Huy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn; đ/c Trần Thị Lộc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đ/c Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch, Tổng cục Du lịch Việt Nam. ‏

‏Đại biểu tỉnh liên kết có lãnh đạo các tỉnh: Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TP. HCM; ông Hà Văn Tiến - GĐ sở VHTT&DL tỉnh Bắc Kạn; ông Hoàng Thế Vinh - PGD Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn; ông Đỗ Tuấn Khoa - PGD Sở VHTT&DL tỉnh Bắc Giang; ông Lê Minh Tân - PGD Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Ninh; bà Võ Thị Trang - PGD Sở VHTT&DL tỉnh Cao Bằng; ông Lê Ngọc Linh - PGD Sở VHTT&DL tỉnh Thái Nguyên; ông Lê Thanh Sơn - PGD Sở VHTT&DL tỉnh Tuyên Quang; bà Trần Thị Minh Lợi - PGD Sở VHTT&DL tỉnh Vĩnh Phúc; đại diện Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh.‏

‏Vũ Thảo Giang là NTK trẻ cho ra mắt nhiều BST áo dài mang đậm dấu ấn văn hóa, di sản (BST cổ vật “Hoàng Thành Thăng Long - Dấu Ấn Vàng Son”, BST gốm khảm “Bát Nhã”, BST hoạ tiết cung đình “Dáng ngọc Phương Đông”, BST “Qua Miền Di Sản” - 26 di sản Việt Nam được UNESCO công nhận, BST thổ cẩm “Phố Làng”, BST di sản công viên địa chất toàn cầu & thổ cẩm người Tày “vẻ đẹp Á Đông”,...

‏Trong khuôn khổ Hội nghị Tổng kết Công tác năm 2022 của Nhóm Liên kết Phát triển Du lịch giữa TP.HCM và 8 tỉnh Đông Bắc, các cơ quan, đoàn thể và các vị đại biểu không chỉ tổng kết, đánh giá kết quả và các bước tiến quan trọng trong nỗ lực phục hồi ngành du lịch, dịch vụ sau đại dịch mà còn tổ chức Lễ công bố và trao giải “Cuộc thi Thiết kế Sản phẩm lưu niệm, Quà tặng du lịch năm 2022” cho các tác giả đạt giải.‏

‏Thảo Giang đã có 4 năm tìm hiểu, sáng tạo các thiết kế sản phẩm du lịch nổi bật, khác biệt và đại diện cho nhiều tỉnh thành

‏NTK Vũ Thảo Giang là một trong các tác giả nhận giải thưởng thiết kế sản phẩm, ấn phẩm du lịch năm nay. Thảo Giang đã “bén duyên” với các sản phẩm du lịch từ năm 2019 đến nay, tham gia thiết kế và hoàn thiện, quảng bá rất nhiều sản phẩm lưu niệm đặc sắc, vừa thể hiện được đặc điểm nổi bật của các tỉnh thành, vùng miền với nét đặc sắc về văn hóa, con người, lại vừa đưa tính mới dưới con mắt tinh tế và sự khéo léo của một nhà thiết kế tài năng vào các sản phẩm truyền thống.‏

‏Hội nghị lần tổng kết hoạt động liên kết phát triển du lịch giữa TP.HCM và 8 tỉnh Đông Bắc diễn ra thành công tốt đẹp

‏Trong vòng 4 năm, NTK Vũ Thảo Giang đã liên tục nhận được nhiều giải thưởng như: Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Khuyến khích…trong nhiều cuộc thi về sáng tạo ý tưởng sản phẩm du lịch, sản phẩm quà tặng và lưu niệm của các cuộc thi tại nhiều khu vực, tỉnh thành trên cả nước.‏

‏Đại biểu tham dự là các Giám đốc, Phó Giám đốc, đại diện lãnh đạo các Tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố

‏Đại biểu các tỉnh giới thiệu sản phẩm du lịch, ấn phẩm du lịch tại khu trưng bày, giới thiệu ấn phẩm, sản phẩm du lịch 8 tỉnh Đông Bắc

‏Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Duy Hưng nhấn mạnh: “Thông qua chương trình liên kết, dưới sự giúp đỡ, quan tâm, tạo điều kiện của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tại các tỉnh vùng Đông Bắc đã có những chuyển biến tích cực, công tác phát triển du lịch có nhiều đổi mới và phát triển”.‏

‏Thảo Giang bén duyên với thiết kế sản phẩm du lịch, lưu niệm từ 4 năm trước

‏Việc các nhà thiết kế chuyên nghiệp tham gia sáng tạo, phát triển các ý tưởng xây dựng sản phẩm du lịch, lưu niệm có ý nghĩa quan trọng đối với quảng bá hình ảnh du lịch địa phương, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, đồng thời “thổi hồn” vào những sản phẩm, thể hiện tốt nhất văn hóa, thiên nhiên, con người và truyền thống. Các cuộc thi, giải thưởng thiết kế sản phẩm du lịch là hoạt động ý nghĩa và sẽ tiếp tục được tổ chức, đánh giá cao, ghi nhận đóng góp của các tác giả.‏

‏NTK trẻ Vũ Thảo Giang góp phần quảng bá văn hoá đất nước con người Việt Nam không chỉ tại các sự kiện lớn trong nước mà còn đem tới với bạn bè Quốc tế như: Hàn Quốc, Malaysia, Brunei, Pháp,... qua các BST áo dài di sản, đồng thời có cảm hứng sáng tạo sản phẩm du lịch mang đậm dấu ấn văn hóa

‏Được biết tới là NTK trẻ của Việt Nam, NTK Vũ Thảo Giang yêu thích quảng bá văn hóa, di sản – không chỉ qua các BST áo dài nổi tiếng mà từ cơ hội đến nhiều vùng miền, tiếp xúc với bà con ở nhiều tỉnh thành, Thảo Giang cũng có nhiều ý tưởng sáng tạo về sản phẩm du lịch. Vũ Thảo Giang sáng tạo ra các sản phẩm có tính ứng dụng cao, hình ảnh đại diện, họa tiết đặc trực cho các địa phương và dân tộc – mỗi sản phẩm đều có câu chuyện riêng với nội hàm sâu sắc.‏

‏Các sản phẩm du lịch của NTK Vũ Thảo Giang có sự độc đáo và sức lan toả, nhận được sự đón chờ của người dân địa phương, các du khách trong nước và quốc tế!‏

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
NTK Vũ Thảo Giang xuất sắc nhận giải thưởng thiết kế sản phẩm du lịch 2022