NÓNG 24h: "Cơn địa chấn" mang tên bầu Kiên

Thụy Du (tổng hợp)| 21/08/2012 23:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bầu Kiên bị bắt giữ, giá vàng bùng nổ, thị trường chứng khoán rúng động, ô tô gây tai nạn liên hoàn trên cầu Ngã Tư Sở... là những thông tin thời sự xã hội, kinh tế nóng trong ngày 21/8.

Sáng nay, thông tin bầu Kiên bị bắt giữ được coi là “cơn địa chấn” trên các mặt báo trong nước, làm nóng nghị trường và nhiều trang báo thế giới như BBC, Asian one, Business…

Rúng động tin bầu Kiên bị bắt

NÓNG 24h:

Ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt

Vào tối 20/8, Ông Nguyễn Đức Kiên - thường gọi là bầu Kiên đã bị bắt giữ để điều tra về tội kinh doanh trái phép. Ngay trong tối, Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã tiến hành khám xét nơi ở của ông Kiên tại ngõ 27 đường Xuân Diệu, phường Quảng An, quận Tây Hồ, HN.

Chiều nay (21/8), Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Kiên (48 tuổi) về tội Kinh doanh trái phép theo điều 159 - Bộ Luật hình sự. Quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với ông Kiên - Chủ tịch HĐQT của 3 công ty: Công ty Cổ phần đầu tư thương mại B&B, Công ty Cổ phần đầu tư ACB Hà Nội và Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội - căn cứ theo đơn thư khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật xảy ra tại 3 công ty này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khẳng định, ông Nguyễn Đức Kiên - nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) - hiện không tham gia quản lý, điều hành Ngân hàng ACB.

Vì vậy, việc khởi tố và bắt tạm giam ông Kiên chỉ liên quan đến vi phạm của 3 công ty có đơn tố cáo, gồm: Công ty cổ phần đầu tư thương mại B&B; Công ty Cổ phần đầu tư ACB Hà Nội, và Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội.

Ông Kiên từng là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) và hiện là Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, người khởi xướng thành lập Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và là Phó Chủ tịch VPF.

Ngay sau khi ông Kiên bị bắt giữ, công an cũng triệu tập ông Lý Xuân Hải, Tổng giám đốc Ngân hàng ACB.

Vàng “bùng nổ”, chứng khoán “sốc”

NÓNG 24h:

Vàng tăng mạnh mẽ trong phiên sáng 21/8

Trước thông tin bầu Kiên bị bắt giữ, thị trường vàng và chứng khoán đón nhận những phản ứng mạnh mẽ.

Giá vàng trong nước đã vọt lên 43,1 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với hôm qua ghi nhận mức cao nhất trong gần 4 tháng. Vàng miếng tăng giá ngay khi thị trường mở cửa sáng nay, sau đó giá liên tục nhích dần lên. Đáng chú ý, giá vàng SJC có biểu hiện bứt phá nhanh hơn giá vàng thế giới. Biến động này của giá vàng được xem là bất thường.

Tuy nhiên, sau khi đạt đỉnh ở ngưỡng khoảng 43,1 triệu đồng/lượng, giá vàng lại bất ngờ chuyển sang trạng thái sụt giảm nhanh. Đến 11h trưa, giá vàng của SJC còn 42,65 triệu đồng/lượng và 42,8 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán, giảm gần 300.000 đồng/lượng từ đỉnh cao trước đó. Công ty Phú Quý tại Hà Nội báo giá vàng SJC ở mức 42,67 triệu đồng/lượng và 42,85 triệu đồng/lượng (giá mua và bán).
Nhiều tiệm vàng cũng ngạc nhiên vì sức mua vàng tăng mạnh trong ngày hôm nay.

Trái ngược với thị trường vàng, thị trường chứng khoán Việt Nam lần đầu tiên phản ứng với tin xấu một cách quyết liệt như vậy, sàn đỏ rực, cổ phiếu đổi chiều chỉ sau một đêm.

Thông tin ông Nguyễn Đức Kiên, người có quyền lực trong ngành ngân hàng Việt bị bắt đã khiến cổ phiếu ngân hàng giảm sàn, kéo cả thị trường lao dốc. Sau đó, thị trường đón nhận thêm thông tin liên quan đến Tổng giám đốc ACB bị thẩm vấn, cũng như một vài nhận vật có tiếng khác trong giới ngân hàng cũng nằm trong tầm ngắm của cơ quan cảnh sát điều tra khiến làn sóng bán tháo lại được kích hoạt, kéo cả thị trường đỏ rực.

NÓNG 24h:

Cả hai sàn có một buổi chiều giao dịch nhạt nhẽo

Kết thúc phiên giao dịch sáng 21/8, với gần 250 mã chứng khoán giảm giá, trong đó gần 200 mã giảm sàn, VN-Index giảm 20,72  điểm (tương đương 4,74% ), xuống còn 416,56 điểm.  VN30 mất đến 25,32 điểm (tương đương 4,86%), xuống còn 495,96 điểm. Tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index cuối phiên sáng cũng giảm 5,32%, xuống còn 66,89 điểm, hầu hết các cổ phiếu đều đồng loạt mất điểm.

Giá trị thị trường của các cổ phiếu sàn HoSE mất gần 30.600 tỷ còn tại sàn HNX mất gần 5.000 tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong phiên hôm nay, thị trường chứng khoán Việt Nam đã bốc hơi gần 35.600 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,7 tỷ USD.  Riêng cổ phiếu ACB – cổ phiếu lớn nhất sàn Hà Nội – giảm kịch sàn xuống 24.100 đồng. Tương ứng với giá trị thị trường giảm hơn 1.680 tỷ đồng. Gia đình bầu Kiên cũng mất trắng hơn 160 tỷ đồng chỉ trong một buổi sáng vì hiện đang nắm khoảng 10% cổ phần của ACB.

Xế hộp gây tai nạn liên hoàn trên cầu vượt Ngã Tư Sở

NÓNG 24h:

Chiếc taxi Sao Hà Nội bị hư nặng nhất do bị xe buýt đâm vào

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h15 hôm nay (21/8), chiếc Nissan TEANA mang BKS 29A- 004.40 đang lưu thông theo hướng Tây Sơn đi Nguyễn Trãi, khi đang lên giữa cầu bất ngờ phanh gấp khiến ba chiếc ô tô chạy liền sau không kịp phanh đâm liên hoàn. Hậu quả, chiếc xế hộp TEANA chỉ xây xước nhẹ, méo ở phần đuôi. Taxi Mai Linh bị móm méo nặng phần đuôi sau. Nặng nhất là chiếc taxi Sao Hà Nội, bị xe buýt đâm móp méo đuôi và vỡ kính chắn gió phía sau. Chiếc xe buýt chỉ bị xây xước nhẹ phía trước xe. Rất may, không có thương vong về người.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường phân làn tránh ùn tắc giao thông. Hành khách trên xe buýt nhanh chóng được chuyển qua xe khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
NÓNG 24h: "Cơn địa chấn" mang tên bầu Kiên