Đời sống

Niềm tin Công lý số 14: Án tù cho tội làm nhục người khác

Minh Anh 04/03/2025 - 06:25

Khi công nghệ số và mạng xã hội ngày càng phát triển, thông tin nhạy cảm có thể bị lợi dụng một cách dễ dàng để xâm phạm quyền riêng tư và danh dự cá nhân, hoặc các mục đích phạm pháp khác. Việc phát tán thông tin nhạy cảm có thể bị xử theo các tội danh khác nhau, tùy mục đích hướng tới của đối tượng phát tán và hậu quả xảy ra. Chương trình "Niềm tin Công lý" số 14 sẽ mang tới cho khán giả một tình huống thực tế như vậy.

Các thiết bị di động hiện đại cùng các nền tảng mạng xã hội đã làm cho việc ghi nhận và chia sẻ thông tin trở nên vô cùng phổ biến. Mọi khoảnh khắc, dù là công khai hay riêng tư, hoặc hình ảnh nhạy cảm đều có thể bị ghi lại, lưu trữ và phát tán dễ dàng, có thể gây tổn hại đến danh dự và uy tín của cá nhân.

a3-1-.jpg
Khi công nghệ số và mạng xã hội ngày càng phát triển, thông tin nhạy cảm có thể bị lợi dụng một cách dễ dàng để xâm phạm quyền riêng tư và danh dự cá nhân, hoặc các mục đích phạm pháp khác.

Việc ghi âm, quay phim và phát tán những hình ảnh nhạy cảm của người khác mà không có sự đồng ý của họ bị xem là hành vi xâm phạm quyền riêng tư và danh dự cá nhân, có thể bị truy cứu trách nhiệm về tội “làm nhục người khác”, nếu nạn nhân có đơn tố cáo.

Tình huống trong tập phát sóng 14 đề cập đến trong mối quan hệ tình cảm của Lê Cao Đ. và chị Giáp Thị T. Hai người đã có nhiều cuộc gặp gỡ, trong đó những cảnh quan hệ tình cảm. Đáng nói, cảnh này lại bị Đ. ghi hình bằng điện thoại di động – ban đầu có mục đích lưu giữ kỷ niệm.

Tuy nhiên, sau khi mối quan hệ chấm dứt, Lê Cao Đ. đã gủi các đoạn video này qua ứng dụng Zalo cho ba cá nhân với mục đích “làm nhục” bạn gái cũ. Sau khi phát hiện sự việc, chị T. đã tố cáo hành vi của Lê Cao Đ. Sau đó, Đ. bị khởi tố, truy tố về tội “làm nhục người khác”.

a2-1-.jpg
Việc phát tán thông tin nhạy cảm có thể bị xử theo các tội danh khác nhau, tùy mục đích hướng tới của đối tượng phát tán và hậu quả xảy ra.

Ban đầu, Toà cấp sơ thẩm cho bị cáo hưởng án treo do căn cứ một số tình tiết giảm nhẹ và cho rằng, không cần thiết phải cách ly Đ. khỏi xã hội. Nhưng phía Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã kháng nghị bản án, đề nghị không cho bị cáo hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX đã chấp nhận kháng nghị và sửa lại bản án: bị cáo Lê Cao Đ. bị xử phạt 9 tháng tù mà không được hưởng án treo. Việc này cho thấy Tòa cấp phúc thẩm đã ưu tiên bảo vệ quyền lợi và nhân phẩm của nạn nhân, cũng như khẳng định sự nghiêm minh của pháp luật đối với các hành vi làm nhục người khác, bảo đảm răn đe và phòng ngừa chung.

Chuyên gia cho rằng, việc bị xâm phạm danh dự qua hình ảnh, video nhạy cảm đã gây ra cho nạn nhân những tổn thương về tinh thần, cảm giác xấu hổ, tự ti và mất niềm tin vào xã hội. Các hậu quả tâm lý này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân, mà còn tác động tiêu cực đến khả năng hòa nhập và hoạt động xã hội của nạn nhân.

a5-1-.jpg
Những bản án thích đáng của Toà đã cho thấy mọi hành vi xâm phạm danh dự cá nhân sẽ được xử lý nghiêm minh.

Việc không cho bị cáo hưởng án treo vừa để răn đe cá nhân bị cáo, đồng thời còn gửi thông điệp mạnh mẽ tới cộng đồng là mọi hành vi xâm phạm danh dự cá nhân sẽ được xử lý nghiêm minh.

Chương trình “Niềm tin Công lý” số 14 đã khắc họa rõ ràng, chân thực câu chuyện về khía cạnh pháp lý đối với hành vi làm nhục người khác, xâm phạm danh dự cá nhân.

Trong thời đại công nghệ số bùng nổ, việc tăng cường các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm danh dự trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Mỗi cá nhân đều có quyền được sống trong một môi trường tôn trọng và bất kỳ hành động nào nhằm xâm phạm những giá trị đó đều cần phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

a6.jpg
Các ý kiến, đánh giá của chuyên gia cũng cho rằng, mỗi cá nhân đều phải nâng cao tinh thần cảnh giác trong mọi tình huống để tránh việc thông tin cá nhân bị lợi dụng vào mục đích xấu.

Các ý kiến, đánh giá của chuyên gia cũng cho rằng, mỗi cá nhân đều phải nâng cao tinh thần cảnh giác trong mọi tình huống để tránh việc thông tin cá nhân bị lợi dụng vào mục đích xấu. Việc nhận thức được mối nguy cơ này và hành động kịp thời sẽ góp phần xây dựng một môi trường số lành mạnh, tôn trọng nhân phẩm và đảm bảo an toàn thông tin cho tất cả mọi người.

Chương trình sẽ được phát sóng lúc 22 giờ 30 phút, thứ 3 ngày 04/03/2025, trên Kênh VTV1 – Đài Truyền hình Việt Nam.

Niềm tin Công lý số 14: Án tù cho tội làm nhục người khác
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Niềm tin Công lý số 14: Án tù cho tội làm nhục người khác