Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
hành vi xâm phạm
Lĩnh 8 năm tù vì hiếp dâm người dưới 16 tuổi
Ngày 16/6, TAND khu vực 7 - Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Danh Qươl 8 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
Tòa tuyên án
Khởi tố 2 bị can về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” quy định tại khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự.
Khởi tố loạt giám đốc về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan
Ngày 16/5, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Tổng Giám đốc BH Media và nhiều bị can về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
Đẩy mạnh xét xử các vụ án liên quan quyền sở hữu trí tuệ, bảo đảm có tính răn đe
Trong đợt cao điểm phòng, chống vi phạm về sở hữu trí tuệ, Tòa án nhân dân tối cao được đề nghị đẩy mạnh xét xử các vụ án liên quan, bảo đảm xử lý nghiêm minh, có tính răn đe, lựa chọn một số vụ án điển hình để tập trung xử lý.
Bộ Xây dựng đề xuất tăng nặng mức phạt các hành vi vi phạm trong hoạt động đường bộ
Dự thảo Nghị định mới thay thế Nghị định 100/2019/NĐ-CP và 123/2021/NĐ-CP theo hướng tăng mức phạt đối với các hành vi xâm phạm kết cấu hạ tầng giao thông, đồng thời phân cấp mạnh thẩm quyền xử phạt cho địa phương.
Giả mạo các thương hiệu gà rán gây thiệt hại, xử lý thế nào?
Trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok gần đây xuất hiện nhiều tài khoản mạo danh các thương hiệu gà rán nổi tiếng lan truyền thông tin sai lệnh, gây hiểu lầm cho khách hàng… Hành vi này có vi phạm pháp luật không? Chế tài xử lý thế nào?
Hai nghi can người nước ngoài khai nhận về hành vi xâm phạm mồ, mả
Chiều ngày 7/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 người có quốc tịch nước ngoài để điều tra, làm rõ hành vi xâm phạm mồ, mả.
Niềm tin Công lý số 14: Án tù cho tội làm nhục người khác
Khi công nghệ số và mạng xã hội ngày càng phát triển, thông tin nhạy cảm có thể bị lợi dụng một cách dễ dàng để xâm phạm quyền riêng tư và danh dự cá nhân, hoặc các mục đích phạm pháp khác. Việc phát tán thông tin nhạy cảm có thể bị xử theo các tội danh khác nhau, tùy mục đích hướng tới của đối tượng phát tán và hậu quả xảy ra. Chương trình "Niềm tin Công lý" số 14 sẽ mang tới cho khán giả một tình huống thực tế như vậy.
Người có biểu hiện rối loạn tâm thần gây án, chế tài xử lý thế nào?
Bạn đọc Trịnh Xuân Kỳ hỏi: Thực tế cho thấy không ít vụ việc đau lòng xảy ra do đối tượng gây án là người có biểu hiện rối loạn tâm thần. Vậy đối tượng này phải đối mặt với chế tài xử lý ra sao?
Khởi tố các đối tượng liên quan hành vi xâm phạm chỗ ở người khác
Ngày 2/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi "Xâm phạm chỗ ở của người khác".
Công ty Sở hữu Trí tuệ WINCO yêu cầu bồi thường 35 tỉ đồng do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
Liên quan đến vụ việc Công ty TNHH Sở hữu Trí tuệ WINCO đã gửi đơn tới TAND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu Công ty TNHH Tư vấn quốc tế INCOLAW (Công ty tư vấn INCOLAW) và Công ty Luật TNHH INCOLAW (Công ty Luật INCOLAW) phải bồi thường 35 tỉ đồng do có những dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, PV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Lợi, nguyên Thẩm phán TAND Tối cao.
Tăng cường công tác đấu tranh chống hành vi xâm phạm QSHTT
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã ký văn bản gửi Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác đấu tranh chống hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Sửa đổi toàn diện các tội xâm phạm an ninh quốc gia
Dự thảo BLHS (sửa đổi) đã sửa đổi toàn diện các điều luật liên quan đến nhóm tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia (ANQG) để phù hợp với nhiệm vụ bảo vệ ANQG trong tình hình mới.
ĐBQH Ma Thị Thúy: Nên quy định các hành vi xâm phạm hoạt động của Thẩm phán vào một điều luật
Đại biểu Ma Thị Thúy, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, nhất trí với Dự thảo Luật Tổ chức TAND (sửa đổi) và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp trình ra Quốc hội vừa qua.
Xem thêm