Nhiều người thương vong trong vụ cháy tòa nhà cao tầng ở Thanh Hóa

Thanh Phương| 17/01/2020 06:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đám cháy tòa nhà dầu khí trên địa bàn TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) đã được dập tắt hoàn toàn, lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại, đã có ít nhất 13 người thương vong trong vụ cháy.

Như đã đưa tin, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 18h’30 ngày 16/1, tại tòa nhà dầu khí 11 tầng nằm trên Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Vào thời điểm trên nhiều người phát hiện ngọn lửa bùng cháy từ tầng 3 của tòa nhà, có nhiều người mắc kẹt bên trong.

Nhiều người thương vong trong vụ cháy tòa nhà cao tầng ở Thanh Hóa

Vụ cháy tòa nhà dầu khí khiến nhiều người thương vong

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Thanh Hóa đã được huy động các phương tiện chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng để ứng cứu.

Đến 20h cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được một số người ra ngoài an toàn và vận chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Có 13 người được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu, trong đó có 2 người được xác định đã tử vong, 11 người có biểu hiện ngạt khí. Trong những người bị thương có 3 chiến sỹ Cảnh sát PCCC.

Nhiều người thương vong trong vụ cháy tòa nhà cao tầng ở Thanh Hóa

Các chiến sỹ cảnh sát phòng cháy chữa cháy quên mình cứu người

Xác minh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, nạn nhân tử vong tên là Nguyễn Thị Thu H. (SN 1994), ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa và Lê Thị P. (SN 1991, trú huyện Nông Cống). 

Nhiều người thương vong trong vụ cháy tòa nhà cao tầng ở Thanh Hóa

Ít nhất 3 chiến sỹ đã bị ngạt khí trong khi cứu hộ, cứu nạn

Công tác cứu nạn, cứu hộ vẫn tiếp tục được tiến hành. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phân luồng 2 bên đại lộ Lê Lợi để phục vụ công tác chữa cháy.

Được biết, Tòa nhà Dầu khí Thanh Hóa thuộc sở hữu của Tổng công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam giao cho chi nhánh Thanh Hóa quản lý, sử dụng. Trong tòa nhà này có rất nhiều đơn vị tới thuê địa điểm để làm việc. Theo một nhân chứng cho biết, vào chiều ngày 16/1, có 1 đơn vị tổ chức tất niên trong tòa nhà và nấu nướng, ăn uống.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều người thương vong trong vụ cháy tòa nhà cao tầng ở Thanh Hóa