Sẽ có nhiều lễ hội hấp dẫn, phong phú được tổ chức để phục vụ người dân và du khách khi tới tham quan tại Thành Nhà Hồ và Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (Thanh Hóa).
Để tạo điều kiện thuận lợi cho du khách, Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và Các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa thông báo, tổng hợp các chương trình, hoạt động phục vụ khách tham quan tại khu di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hoá trong dịp Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Mừng xuân Bính Ngọ 2026, Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và Các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hồ mở cửa miễn phí tham quan Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hoá cho tất cả du khách trong nước và quốc tế và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, các chương trình biểu diễn nghệ thuật chào đón năm mới.
Mở cửa miễn phí tham quan Di sản Thành Nhà Hồ, thời gian từ ngày 12/02-17/02/2026 (tức từ ngày 25 tháng chạp đến hết ngày mùng 01 Tết Bính Ngọ). Tại đây sẽ Khai mạc Trưng bày ảnh với chủ đề: “Thành Nhà Hồ - Giá trị nổi bật toàn cầu”.

Trưng bày pano ảnh về giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản Thành Nhà Hồ. Các pano ảnh là những hình ảnh về giá trị nổi bật của Di sản thế giới Thành Nhà Hồ, cũng như giá trị của các di tích phụ cận, những giá trị văn hoá phi vật thể của vùng đất Tây Đô. Qua đây, quảng bá và giới thiệu hình ảnh của di sản đến với du khách thăm quan; cũng như phát huy giá trị di sản Thành Nhà Hồ.
Trưng bày hoa xuân và cây cảnh với chủ đề: “Hoa xuân cố đô”, nhằm giới thiệu, quảng bá cho du khách tham quan thưởng lãm hoa, những tác phẩm nghệ thuật độc đáo về cây cảnh.
Tái hiện không gian Tết xưa với chủ đề: “Tết xưa thành cổ”. Không gian trưng bày văn hoá nông nghiệp Tây Đô và không gian ngoài trời phía Đông Nam khu di sản Thành Nhà Hồ.

Nhằm tái hiện một phần không gian tết cổ truyền dân tộc mang đậm dấu ấn thời gian với không gian cổ xưa và những hương vị ẩm thực tết đặc trưng, phản ảnh nét văn hoá đặc sắc, phong tục tết cổ truyền của người Việt như: Bánh trưng, bánh giầy, hoa đào, hoa mai, bánh pháo...để giúp mỗi chúng ta nhớ về phong tục, tập quán, cội nguồn, nét đẹp văn hoá truyền thống mang đậm cốt cách, tinh thần dân tộc với những thông điệp nhân văn sâu sắc.
Ngoài ra, còn có hoạt động dựng cây nêu ngày tết và thả cá chép là một nghi thức có ý nghĩa trong đời sống tâm thức của người Việt từ xa xưa. Ngày xuân dựng nêu để mong muốn những điều tốt đẹp, bình an, mưa thuận gió hoà cho một năm mới đang tới.
Hình ảnh cây nêu vươn mình đón nắng xuân biểu thị cho sức sống xuân đang trỗi dậy trong mỗi người dân Việt tạo không khí vui tươi, ấm áp vào dip tết Nguyên đán, một nét đẹp trong truyền thống tâm thức người Việt góp phần tích cực trong công tác bảo tồn di sản văn hoá truyền thống của địa phương, quê hương, đất nước.
Tổng kết và trao giải cuộc thi video clip ngắn Thành Nhà Hồ trên nền tảng TikTok với chủ đề: “Em là Hướng dẫn viên di sản quê em”, một hoạt động đầy ý nghĩa trong chương trình Giáo dục Di sản năm 2025 do Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và Các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hoá phối hợp với THCS Phạm Văn Hinh.
Tổ chức Cuộc thi Rung chuông vàng năm thứ 3 với chủ đề: “Thành Nhà Hồ - 10 năm kinh đô, 2 vương triều, 1 điểm đến”, một hoạt động đầy ý nghĩa giúp các em học sinh tìm hiểu sâu sắc hơn về những giá trị của khu di sản Thành Nhà Hồ và vương triều xây dựng kinh đô này.
Đây cũng là một hoạt động giáo dục trải nghiệm nằm trong chương trình Giáo dục Di sản năm 2025 do Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và Các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hoá phối hợp với THCS Phạm Văn Hinh tổ chức.
Lễ hội Thư pháp và cho chữ đầu xuân với chủ đề: “Thành quách xưa - Kinh đô cổ”. Viết thư pháp và cho chữ đầu xuân là một nét đẹp trong văn hoá tết Việt với ý nghĩa tốt đẹp gieo chữ đầu năm cho mọi người với mong muốn một năm may mắn, bình an, phúc thọ tràn đầy.
Chương trình nghệ thuật đặc sắc chào xuân của các Câu lạc bộ nghệ thuật trong khu vực Di sản Thành Nhà Hồ nhằm kết nối di sản với nhân dân, cộng đồng địa phương nâng cao vai trò của người dân trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản cũng như trách nhiệm và lợi ích của cộng đồng đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa.
Cơ quan quản lý sẽ phối hợp làng Đông Môn và UBND xã Tây Đô tổ chức Lễ hội làng Đông Môn, trình diễn nghệ thuật và tổ chức các hoạt động vui xuân chào mừng lễ hội (chọi gà, kéo co, thể thao, văn nghệ..)
Miễn phí tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh trong dịp tết nguyên đán Bính Ngọ năm 2026
Mừng xuân Bính Ngọ 2026, Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hoá tiếp đón nhân dân và du khách đến tham quan, dâng hương, du xuân tại khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh thuộc địa bàn xã Lam Sơn và xã Kiên Thọ, tỉnh Thanh Hoá.
Để phục vụ nhân dân và du khách trong dịp tết cổ truyền, Phòng Quản lý di tích lịch sử Lam Kinh sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động tại khuôn viên di tích.
Dọc đường Nam Cầu Bạch được trưng bày pano ảnh văn hóa ứng xử trong lễ hội; Tại sảnh nhà Trưng bày được đặt pano ảnh giới thiệu về cảnh quan, các lăng mộ, nhà bia bảo vật quốc gia và công tác phát huy giá trị di tích Lam Kinh.
Không gian check-in tái hiện hình ảnh Tết xưa – Tết nay (hoa xuân, câu đối, linh vật, mâm ngũ quả…) giúp mọi người cảm nhận rõ không khí Tết, nhất là thế hệ trẻ, từ đó trân trọng và gìn giữ bản sắc dân tộc. Được thể hiện qua trang trí, tiểu cảnh mang ý nghĩa may mắn - hanh thông - phát triển, gửi gắm mong ước cho một năm mới tốt lành.
Với các hoạt động “Mừng Đảng, mừng xuân 2026”, Di tích Lịch sử Lam Kinh hứa hẹn sẽ là điểm tham quan hấp dẫn, không thể bỏ lỡ của du khách trong hành trình khám phá mảnh đất xứ Thanh, đặc biệt nhân dịp tết đến xuân về..